MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bà Nguyễn Phương hằng Ảnh: LDO

Bà Phương Hằng kiện ông Đức Hiển: Thượng tôn pháp luật

Lê Thanh Phong LDO | 19/11/2021 10:39

TAND TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã thụ lý vụ án liên quan đến tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng giữa nguyên đơn là bà Nguyễn Phương Hằng (Tổng Giám đốc Công ty CP Đại Nam) và bị đơn là ông Nguyễn Đức Hiển (Phó Tổng Biên tập báo Pháp Luật TP HCM).

Bà Nguyễn Phương Hằng có đơn yêu cầu TAND TP Thủ Dầu Một buộc ông Nguyễn Đức Hiển xin lỗi và đăng xin lỗi bà trên báo Pháp Luật TP HCM, buộc ông Hiển yêu cầu Đài Tiếng nói Việt Nam rút bài viết "Không thể để bà Nguyễn Phương Hằng cho mình quyền xúc phạm bất kỳ ai trên mạng".

Trước đó, ngày 26.10.2021, ông Hiển đã làm đơn tố giác bà Nguyễn Phương Hằng có hành vi lợi dụng tự do dân chủ xâm phạm lợi ích hợp pháp đối với bản thân đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương.

Ngày 17.11, ông Nguyễn Đức Hiển, Phó Tổng Biên tập báo Pháp luật TP.HCM có đơn gửi cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Dương, đề nghị khởi tố bà Nguyễn Phương Hằng vì có hành vi làm nhục người khác; vu khống; lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Công dân có quyền tố giác, khởi kiện cá nhân, tổ chức. Các cơ quan có thẩm quyền chịu trách nhiệm xử lý các thông tin tố giác đó và xử lý đúng theo các quy định của pháp luật.

Trong cuộc sống, chuyện nảy sinh những xung đột giữa cá nhân với cá nhân, cá nhân với tổ chức là rất bình thường. Khi có những xung đột cần phải được giải quyết, thì phải sử dụng công cụ luật pháp, đó là văn minh, là dân chủ, là công bằng.

Ông Nguyễn Đức Hiển tố giác bà Nguyễn Phương Hằng, ngược lại bà Nguyễn Phương Hằng cũng có quyền khởi kiện ông Nguyễn Đức Hiển như thông tin nêu trên.

Nhưng văn minh hơn là tôn trọng nhau và tôn trọng pháp luật. Tôn trọng nhau là không lời qua tiếng lại, nói những điều không tử tế về nhau, lợi dụng mạng xã hội để nói xấu, thậm chí miệt thị nhau. Đối với những người có địa vị xã hội, nhân vật có sự quan tâm của công chúng, thì những lời nói, hành vi thiếu kiềm chế của họ có ảnh hưởng tiêu cực đến cộng đồng.

Tôn trọng pháp luật là chấp hành các yêu cầu của cơ quan tố tụng liên quan đến vụ việc, không đe dọa nhau và có hành vi vi phạm pháp luật.

Không chỉ riêng việc tố giác, khởi kiện giữa bà Nguyễn Phương Hằng và ông Nguyễn Đức Hiển, mà còn những vụ tương tự liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng và một số nghệ sĩ, ca sĩ khác như Đàm Vĩnh Hưng, Vy Oanh... Ở các vụ này, cũng có hiện tượng "lời qua tiếng lại", thiếu sự tôn trọng nhau và thượng tôn pháp luật.

Đề nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý các vụ tố giác và kiện cáo trên vì đã kéo dài khá lâu.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn