MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Bài học về sự chủ động trong ứng phó thiên tai

Hoàng Lâm LDO | 09/09/2024 06:00

Cơn bão số 3, có tên quốc tế là Yagi đi vào các tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ gây hậu quả nặng nề. Tuy nhiên, cần nhìn nhận rằng con số thiệt hại về người và tài sản có thể sẽ cao hơn rất nhiều nếu như không có sự phòng ngừa rất chủ động của cả hệ thống chính trị cũng như sự đồng lòng của người dân.

Đầu tiên là sự chỉ đạo kịp thời từ sớm, từ xa. Ngay từ sáng sớm ngày 3.9, khi cơn bão vượt qua đảo Ludong (Philippines) tiến vào Biển Đông, Thủ tướng đã ban hành công điện chỉ đạo các bộ ngành, địa phương khẩn trương triển khai ứng phó trong đó nêu rõ phương châm “4 tại chỗ” theo nhiệm vụ, thẩm quyền được giao, không để bị động, bất ngờ nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản cho người dân.

Từ chỉ đạo sớm này, các bộ, ngành cho tới địa phương đã sớm có kế hoạch, kịch bản cụ thể để không bị động khi bão về. Trong đó, lực lượng Quân đội, Công an được huy động tham gia chống bão lên tới hàng trăm nghìn người. Quân đội huy động gần 458.000 cán bộ, chiến sĩ (bộ đội thường trực, dân quân tự vệ, dự bị động viên) và hơn 10.100 phương tiện các loại. Bộ Công an cũng huy động trên 100.000 chiến sĩ hỗ trợ người dân. Riêng Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) đã huy động 6.500 người, hơn 110 đội ứng cứu thông tin, trang bị thêm hàng nghìn máy phát điện để tránh bị đứt gãy thông tin, đường truyền, đảm bảo an toàn thông tin liên lạc trong thời gian bão đổ bộ vào đất liền…

Đó là những dữ liệu để thấy chính việc chủ động huy động các nguồn lực từ sớm, cùng với công tác thông tin, tuyên truyền kịp thời của cơ quan dự báo, truyền thông không chỉ khiến người dân yên tâm hơn mà còn tạo ra tâm lý vững vàng hơn khi đón một trong những cơn bão lớn nhất trong vòng vài chục năm trở lại đây đổ bộ khu vực phía Bắc.

Ngay cả khi cơn bão đổ bộ vào Hà Nội thì việc đảm bảo điện, nước, thông tin liên lạc cho trái tim của Tổ quốc cũng thể hiện sự nỗ lực và sớm phòng bị, chuẩn bị của ngành điện lực, thông tin liên lạc Thủ đô.

Thiệt hại là không thể tránh khỏi nhưng rõ ràng khi đã có sự phòng bị kỹ càng, có kế hoạch, có hệ thống thì rủi ro về thiên tai đã được hạn chế rất nhiều.
Bài học về sự chủ động trong ứng phó sẽ tiếp tục được triển khai trong quá trình khắc phục thiệt hại cơn bão số 3 cũng như chuẩn bị cho những biến cố bất thường về thời tiết sắp tới.

Sau cơn bão cho thấy sức mạnh của sự đoàn kết, sự đồng lòng, sự quyết tâm và sự chủ động. Để rồi, cuộc sống sẽ sớm được trở lại đối với những nơi cơn bão tràn qua và bị ảnh hưởng bởi hoàn lưu sau bão.

Đó chính là cách chúng ta vượt qua trở ngại, khó khăn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn