MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Khu vực chân cầu vượt Linh Xuân (Q.Thủ Đức) mênh mông "biển" nước. Ảnh: M.Q

Bản nghiệm thu của trời

LÊ THANH PHONG LDO | 22/05/2017 11:00
Mới chỉ vài cơn mưa lớn đầu mùa, nhiều con phố của TPHCM “bỗng là dòng sông uốn quanh” (Trịnh Công Sơn). Không cần giấy tờ, văn bản, báo cáo thành tích đã chống ngập được bao nhiêu điểm trong thành phố, bản nghiệm thu của trời bao giờ cũng công bằng và chính xác nhất.

Có những công trình nghìn tỉ, ứng dụng được hay không, hiệu quả như thế nào đố ai biết vì nó nằm đâu đó trong ngăn kéo. Có những công trình nghìn tỉ, nằm đâu đó ở ngoài biển, trên núi, cũng chẳng mấy ai dò được thực hư. Nhưng công trình chống ngập ở ngay thành phố to nhất nước, chống được hay không chỉ cần một cơn mưa là biết ngay lập tức.

Đã có nhiều tuyên bố về chống ngập được đưa ra, sẽ xóa điểm này, điểm khác để tiến tới không còn điểm ngập. Người dân chờ đợi, hy vọng sẽ có ngày thoát được khổ cảnh, nhưng càng hy vọng thì càng thất vọng.

Một trận ngập như mấy buổi chiều qua, hỗn loạn giao thông, bao nhiêu người bị xáo trộn sinh hoạt. Người ta chỉ nói đến sự bức xúc của người dân, nhưng chưa ai tính đến thiệt hại mà toàn xã hội phải gánh chịu sau mỗi trận ngập nước.

Có doanh nhân hỏng việc quan trọng vì bị kẹt trong dòng xe như nêm, các cửa hiệu, hàng quán phải đóng cửa, có trường hợp bệnh nhân không chuyển viện được bằng xe, người nhà bế bệnh nhân lội trong nước, có người không thể đến trường đón con được. Hỗn loạn giao thông dẫn đến hỗn loạn công việc làm ăn, kinh doanh, buôn bán, dẫn đến hỗn loạn đời sống sinh hoạt của từng gia đình.

Nếu ngập nước và kẹt xe thường xuyên xảy ra, người dân sẽ kiệt sức, xã hội bị thiệt hại, nền kinh tế địa phương cũng bị ảnh hưởng.Vấn đề đặt ra bao năm chưa giải quyết được là làm sao để chống ngập hiệu quả. Địa phương đã huy động nhiều nguồn vốn, tìm nhiều giải pháp xử lý nhưng chưa có hiệu quả. Lại tiếp tục vay vốn, tiếp tục thực hiện, bao nhiêu tiền đổ ra chưa biết thế nào là đủ.

Hóa ra, những trận ngập lụt này không chỉ tiêu tốn tiền của Nhà nước, xã hội, thiệt hại từng người dân. Không chống được ngập, có nghĩa là tiền trôi theo các cống thoát nước.

Người dân TPHCM đã chịu đựng ngập nước, kẹt xe bao nhiêu năm nay, người dân cũng đã nghe tuyên truyền về nhiều dự án chống ngập với số tiền khủng khiếp. Nghe mãi cũng nhàm chán, người dân chỉ chờ đợi một kết quả, đó là TP không còn bị ngập, hoặc hạn chế được ngập ở mức có thể chấp nhận được.

Không cần nói to tát chống ngập được cả TP, chỉ cần đưa ra cam kết đến thời hạn nào, những tuyến đường nào không còn bị ngập. Có dám đưa ra cam kết với dân vậy không?

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn