MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Những người bán vé số dạo là lực lượng yếu thế trong xã hội. Ảnh: Tạ Quang

Bán vé số online, đừng thấy khó quản thì ban lệnh cấm

Hoàng Văn Minh LDO | 26/08/2023 14:11

Quy định đại lý vé số, người bán dạo không được bán vé số online kể từ ngày 24.8 của Hội đồng Xổ số kiến thiết khu vực miền Nam đang gây dư luận trái chiều.

Theo Hội đồng Xổ số kiến thiết khu vực miền Nam, hiện nay, có một số cá nhân sử dụng mạng xã hội để bán vé số, thanh toán qua ứng dụng công nghệ, vé người bán giữ hộ, khi trúng thưởng mới giao vé hoặc thanh toán tiền trúng thưởng.

Phương thức phân phối này vi phạm quy định của Thông tư 75 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chi tiết về hoạt động kinh doanh xổ số. Và sẽ phát sinh vấn đề pháp lý, tranh chấp không đáng có.

Lý lẽ này có người đồng tình nhưng cũng gây nhiều băn khoăn bởi nếu có “phát sinh vấn đề pháp lý, tranh chấp không đáng có” thì đã có toà dân sự, cứ theo luật mà xử lý.

Vả lại bây giờ là thời đại công nghệ số, ra đường 10 người thì hết 9 nói về 4.0, cùng với việc nhà nhà, người người bán hàng online, nhưng Hội đồng xổ số kiến thiết khu vực miền Nam lại cấm bán vé số online thì có gì đó không hợp lý, đi ngược với xu thế phát triển.

Ngành Xổ số kiến thiết đang là một điểm sáng trong bối cảnh kinh tế khó khăn với những con số tăng trưởng vô cùng ấn tượng.

Cụ thể, tại Hội nghị xổ số kiến thiết khu vực miền Nam lần thứ 130 (tổ chức ở thành phố Cần Thơ) ngày 24.7, các doanh nghiệp trong ngành đều phấn khởi báo cáo thành công của 6 tháng đầu năm với doanh số phát hành xổ số truyền thống của các tỉnh khu vực miền Nam đạt 69.920 tỉ đồng, tăng gần 12% so với cùng kỳ năm 2022.

Đặc biệt, 21 công ty xổ số kiến thiết phía Nam báo lợi nhuận gần 8.800 tỉ đồng trong nửa đầu năm và cho rằng, lượng vé phát hành "hiện không đủ nhu cầu" nên đã đề xuất phát hành thêm vé số để phục vụ người mua.

Tuy vậy, những người bán vé số dạo đến thời điểm này vẫn làm việc nặng nhọc trong tình trạng không hợp đồng lao động hoặc hỗ trợ bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn thương tật…

Đã vậy, để được nhận vé số bán hàng ngày kiếm sống, những người bán vé số dạo phải chấp nhận “luật ngầm” của các đại lý là không trả lại vé số bán không hết trong ngày, hoặc đối diện với nguy cơ bị cắt hoa hồng từ đại lý… như Lao Động từng phản ánh.

Dù có mang đến lợi nhuận bao nhiêu thì những người bán vé số dạo vẫn là thành phần yếu thế, dễ bị tổn thương nhất trong xã hội. Đó là một thực trạng rất chua xót! Và nay họ còn yếu thế hơn, bị tổn thương nhiều hơn với quy định không được bán vé số online.

Trong bối cảnh hiện nay, nhu cầu mua vé số online là có thật và nhu cầu đó ngày càng tăng tỉ lệ thuận với sự phát triển công nghệ. Không còn cách nào khác, các doanh nghiệp kinh doanh xổ số bắt buộc phải thích nghi, cải tổ, đổi mới, cập nhật công nghệ để có thể bán online ngay cả với vé in đang xuất bán như lâu nay.

Cách bán này cũng chẳng có gì mới mẻ bởi từ nhiều năm trước, các doanh nghiệp kinh doanh vé tàu hoả, vé máy bay, vé xem ca nhạc... cũng đã triển khai mang đến rất nhiều tiện dụng cho người mua.

Doanh nghiệp kinh doanh vé số, hãy đề xuất điều chỉnh quy định, thông tư… sao cho phù hợp với sự vận động của thực tế và vì lợi ích thiết thực của người thay mình đưa vé số ra thị trường, thay vì thấy khó quản thì ban lệnh cấm cho an toàn như đang làm!

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn