MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bắt 7 đối tượng bảo kê, cưỡng đoạt tiền tỉ của tiểu thương chợ Long Biên Nhóm các đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: Công an TP Hà Nội

Bảo kê chợ Long Biên, từ Hưng "kính" đến băng nhóm mới đều phải sa lưới

Lê Thanh Phong LDO | 07/02/2024 19:13

Một băng nhóm giang hồ 7 tên chuyên cưỡng đoạt tài sản của tiểu thương chợ Long Biên vừa bị bắt, thông tin từ Công an TP Hà Nội ngày 5.2.

Công an xác định, trung bình mỗi ngày nhóm đối tượng thu từ 10-30 triệu đồng, hằng tháng thu từ 400-500 triệu đồng, tương đương khoảng 5-6 tỉ đồng mỗi năm từ các tiểu thương chợ Long Biên (phường Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội).

Băng nhóm giang hồ này tự cho mình quyền bảo kê tại khu vực này, ai muốn làm ăn phải qua sự kiểm soát của bọn chúng.

28 bị hại là các tiểu thương, người lái xe chở hàng đến khu vực chợ Long Biên, họ sẽ phải liên hệ với nhóm đối tượng và mất tiền để xin chỗ ngồi bán hàng.

Chợ Long Biên không phải của riêng các băng nhóm giang hồ, nhưng họ biến thành "giang sơn", kiểm soát tiểu thương và các lái xe vận chuyển hàng hóa, bắt phải nộp tiền mới được làm ăn.

Những người lao động lương thiện sợ hãi các băng nhóm giang hồ bảo kê chợ, phải nộp tiền để yên thân. Hành vi của bọn chúng là trấn lột, cưỡng đoạt tài sản.

Trước đây, băng nhóm Nguyễn Kim Hưng (Hưng "kính") làm mưa làm gió ở chợ Long Biên, không coi ai ra gì. Tiểu thương ở đây không dám hó hé, vì Hưng "kính" là trùm băng đảng, có đàn em dữ dằn và có "quan hệ" mạnh. Không quan hệ mạnh sao dám ngang nhiên bảo kê ở chợ Long Biên nhiều năm.

Nhưng bọn chúng đã nhầm to.

Năm 2019, Hưng “kính” cùng 4 bị can khác trong vụ “bảo kê” chợ Long Biên bị truy tố về tội “Cưỡng đoạt tài sản” theo quy định tại khoản 1 Điều 170 Bộ luật Hình sự 2015.

Sau Hưng "kính", tưởng rằng các băng nhóm giang hồ không dám hoạt động bảo kê ở chợ Long Biên, nhưng không, tội ác rất khó diệt trừ. Băng nhóm mới xuất hiện, tiếp tục ăn hiếp người lao động, bà con buôn bán làm ăn lương thiện.

Băng nhóm này đã bị bắt, cơ quan điều tra sẽ làm rõ hành vi vi phạm và xử lý theo pháp luật. Tuy nhiên, cũng phải làm rõ trách nhiệm của Ban quản lý chợ Long Biên, Công an phường, tại sao trong thời gian dài để cho băng nhóm này hoạt động, cưỡng đoạt tài sản của bà con tiểu thương. Nếu như ngăn chặn ngay từ đầu thì bà con không bị cưỡng đoạt tài sản nhiều như vậy.

Từ các vụ bảo kê cưỡng đoạt tài sản ở chợ Long Biên, có thể mở rộng đến các chợ khác, sẽ phanh ra nhiều băng nhóm bảo kê tương tự.

Bà con tiểu thương ở các chợ bị các băng giang hồ bảo kê cưỡng đoạt tài sản nên mạnh dạn tố cáo với các cơ quan chức năng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn