MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cán bộ, chiến sĩ tuần tra trên tuyến biên giới thành phố Hà Tiên (Kiên Giang). Ảnh: PV

Bảo vệ hàng rào các tuyến biên giới không chỉ bộ đội biên phòng

Lê Thanh Phong LDO | 24/04/2021 07:08
Sau khi phát hiện 3 người nhập cảnh trái phép ngày 21.4, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh tiếp tục yêu cầu các đơn vị thắt chặt kiểm soát chặt các tuyến biên giới. Mối đe dọa bùng dịch treo lơ lửng trên đầu, không thể mất cảnh giác.

Phòng đại dịch không chỉ bằng các biện pháp của ngành Y tế, mà chính quyền các địa phương phải có sáng kiến. Tỉnh Tây Ninh giao Sở Giao thông Vận tải tổ chức vận động các doanh nghiệp vận chuyển hành khách công cộng và tài xế ký cam kết không chở người nhập cảnh trái phép. Tuyên truyền đến các tài xế nếu phát hiện dấu hiệu người nhập cảnh trái phép thì phải báo cho lực lượng chức năng ngay để phối hợp xử lý.

Việc ký cam kết chính là nhắc nhở cho các lái xe việc phòng dịch, nâng cao nhận thức về bảo vệ sự an toàn cho cộng đồng, cho đất nước. Các lái xe phải hiểu rằng, đừng vì một chút lợi nhỏ mà gây họa lớn. Tất nhiên, ai vi phạm thì sẽ bị xử lý theo pháp luật.

Ngoài những người lái xe cho các doanh nghiệp vận tải, tỉnh Tây Ninh còn giao cho các địa phương làm việc với các nhóm xe ôm, yêu cầu cam kết không chở người nhập cảnh trái phép, đồng thời phát hiện tố giác người nhập cảnh trái phép.

Tài xế xe khách, xe ôm, những người buôn bán, hàng quán vùng biên giới, đều là những “chiến sĩ” trên mặt trận chống “giặc” COVID-19. Khi mà cuộc chiến “chống dịch” ở vùng biên giới đang rất “ác liệt”, thì phát động cuộc “chiến tranh nhân dân” là xác đáng.

Mỗi người dân đều nâng cao cảnh giác, phát hiện trường hợp nào nghi ngờ nhập cảnh trái phép là tố giác ngay lập tức. Lấy sự bình yên cho cộng đồng, sự an toàn cho đất nước làm trọng, thì ai cũng có thể hy sinh lợi ích riêng vì việc lớn đó.

Thử hình dung, chỉ cần dịch tái bùng phát, kỳ nghỉ 30.4-1.5 và hoạt động du lịch cả mùa hè này có thể bị dừng lại, thiệt hại cho đất nước kinh khủng. Và mỗi người đều bị tác động tiêu cực khi nền kinh tế đi xuống.

Các địa phương ở vùng biên giới Tây Nam, rồi các tỉnh tiếp giáp với Lào, đang căng mình đối phó với nạn nhập cảnh trái phép. Đường mòn, lối mở quá nhiều, nên để canh giữ không cho nhập cảnh trái phép là điều không dễ dàng, cần phải có sự quyết tâm, sự tập trung và có thêm nhiều biện pháp hiệu quả. Trong đó, quan trọng nhất là phát hiện các đường dây đưa người qua biên giới trái phép, chặt đứt các đường dây này mới là xử cái gốc, bắt người nhập cảnh trái phép là xử cái ngọn.

Phải khai thác hết sức mạnh, nguồn lực trong nhân dân để ngăn chặn dịch tấn công. Bảo vệ hàng rào các tuyến biên giới không chỉ bộ đội biên phòng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn