MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Công nhân xếp hàng đo thân nhiệt trước khi vào nhà máy. Ảnh: CĐ KCN VSIP cung cấp

Bảo vệ sức khỏe công nhân và an toàn nhà máy là bảo vệ nền kinh tế

Lê Thanh Phong LDO | 28/04/2021 07:57
Đại dịch COVID-19 bùng nổ ở các nước láng giềng, áp sát biên giới và có thể “đột nhập” vào Việt Nam bất cứ lúc nào, cho nên không thể mất tập trung, mất cảnh giác.

Biên giới quốc gia có nhiều lực lượng canh phòng, trong đó chủ công là bộ đội biên phòng, chưa kể toàn dân tham gia, không vận chuyển người nhập cảnh trái phép, phát hiện và tố cáo trường hợp nghi nhập cảnh trái phép. Trước cuộc chiến chống giặc COVID-19, phát động “chiến tranh nhân dân” là cần thiết.

Nhưng phòng thủ ở các tuyến biên giới chưa đủ, nếu “địch” lọt qua phòng tuyến thì sao. Cho nên, các tỉnh, thành phải đưa ra các biện pháp phòng dịch cho địa phương mình, mỗi cơ quan, đơn vị, trường học, bệnh viện đều phải siết chặt các quy định phòng dịch của Bộ Y tế, tuyệt đối tuân thủ.

Nhưng còn một lực lượng cực kỳ quan trọng luôn tập trung số đông, đó là công nhân trong các nhà máy. Trong bài viết “Phải triển khai nghiêm ngặt phòng, chống dịch COVID-19 tại các khu công nghiệp” đăng ngày 27.4.2021, Báo Lao Động đã phản ánh thực trạng rất đáng lo ngại, đó là nhiều doanh nghiệp và người lao động vẫn còn rất chủ quan, không đánh giá hết mức độ nguy hiểm hiện nay để đưa ra các biện pháp phòng ngừa phù hợp và hiệu quả.

Lúc này, phải có biện pháp khẩn cấp quản lý công nhân trong các nhà máy, không để vi phạm các quy định phòng dịch. Bởi vì, chỉ cần một trường hợp bị nhiễm COVID-19, sẽ phong tỏa ít nhất một phân xưởng, ảnh hưởng đến sản xuất của nhà máy. Nếu như, nhiều người bị nhiễm dịch, khả năng phong tỏa nhiều nhà máy, lúc đó ảnh hưởng đến cả khu công nghiệp.

Lúc đó, sản xuất bị đình đốn, hợp đồng giao hàng không thực hiện được, hàng vạn công nhân ngừng việc, bị cách ly. Thiệt hại cho từng người lao động, cho doanh nghiệp, cho toàn xã hội và cho nền kinh tế đất nước.

Việt Nam quyết tâm đạt “mục tiêu kép”, phòng được dịch và tăng trưởng kinh tế. Và các nhà máy, khu công nghiệp là một phần của nền kinh tế vì sản xuất và xuất khẩu hàng hóa mang lại nguồn lợi lớn cho quốc gia. Năm 2020, xuất siêu 19,1 tỉ USD, mức cao nhất trong 5 năm liên tiếp xuất siêu kể từ năm 2016. Nếu như không bảo vệ an toàn nhà máy, để vỡ trận do COVID-19, thì chúng ta sẽ không có con số lý tưởng đó.

Mỗi công nhân phải biết tự bảo vệ mình, sức khỏe của cá nhân là sức khỏe của gia đình và là sức khỏe của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp cũng phải có nhiều biện pháp, sáng kiến để bảo vệ sức khỏe của công nhân. An toàn của công nhân chính là an toàn của nhà máy, an toàn sản xuất.

Tất cả các nhà máy, khu công nghiệp được bảo vệ an toàn trước đại dịch thì mới bảo vệ an toàn cho nền kinh tế.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn