MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Các bị can (từ trái qua): Hoàng Thị Thuý Lan và Lê Duy Thành. Ảnh: Bộ Công an

Bắt Bí thư Hoàng Thị Thúy Lan, thêm một lần chứng minh "không có vùng cấm"

Lê Thanh Phong LDO | 09/03/2024 12:05

Hoàng Thị Thuý Lan - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an bắt tạm giam về tội "Nhận hối lộ".

Ông Lê Duy Thành - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, cũng bị bắt tạm giam về tội “Nhận hối lộ”, quy định tại khoản 4, Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Bắt cùng lúc với hai nhân vật trên, là Chủ tịch, nguyên Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi và nhiều cá nhân liên quan vụ án Tập đoàn Phúc Sơn.

Ông Đặng Văn Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, ông Cao Khoa - nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, về tội “Nhận hối lộ”.

Đến nay, thông tin khởi tố tạm giam hay truy tố Bộ trưởng, Bí thư, Chủ tịch tỉnh không còn là tin gây "chấn động dư luận". Bởi vì, tuyên bố trừng trị tham nhũng "không có vùng cấm", "không hạ cánh an toàn" của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã được chứng minh qua nhiều vụ án liên quan đến tham nhũng, nhận hối lộ xảy ra từ nhiều năm trước.

Gần đây nhất, Bí thư, Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng bị khởi tố, tạm giam vì liên quan đến dự án Đại Ninh. Không có vùng cấm, không có chuyện bao che cho bất kỳ ai. Đã có hành vi sai phạm thì xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo dõi những vụ khởi tố tạm giam, truy tố, xét xử cán bộ cao cấp, người dân tin tưởng vào sự nghiêm minh của pháp luật. Một quốc gia mà pháp luật được thượng tôn, mọi công dân bình đẳng trước pháp luật, đó là thể hiện cao nhất của dân chủ, văn minh, tiến bộ.

Dân nhìn vào các vụ án và củng cố thêm niềm tin vào công lý, còn cán bộ, quan chức nhìn vào để tự nhắc nhớ mình bài học về "đạo làm quan". Khi có quyền lực trong tay rất dễ sa ngã, không kiềm chế được lòng tham, bị đồng tiền làm cho lóa mắt, thì trước sau cũng sa lưới pháp luật.

Ông chủ của Công ty Việt Á Phan Quốc Việt dùng đồng tiền hạ gục nhiều cán bộ, trong đó có Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long.

Ông chủ Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu dùng đồng tiền hạ gục Bí thư, Chủ tịch các tỉnh Quảng Ngãi, Vĩnh Phúc, chưa kể cán bộ cấp thấp hơn của các địa phương này.

Bài học về "đạo làm quan" là chỉ có con đường liêm khiết, công chính mới tồn tại, để lại tiếng thơm. Còn ngược lại, sẽ bị pháp luật trừng trị, mất hết tất cả. Cho dù, có ai đó thoát lưới pháp luật, thì vẫn phải nhận bản án của "thẩm phán" sáng suốt và công tâm đó là nhân dân.

Dân gian nói "ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ" là vậy.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn