MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hai tử tù đã bị bắt lại.

Bắt hai tử tù trốn trại: Cảm phục và cảm ơn lực lượng công an

Lê Thanh Phong LDO | 17/09/2017 10:41
Tử tù Lê Văn Thọ nói với phóng viên:  “Em biết chứ, nhưng em không ngờ rằng bị các anh ý bắt lại nhanh đến thế. Cho em nói lời này nhé, vào đây rồi em chả nịnh ai đâu, nhưng phải công nhận các anh Cảnh sát Việt Nam giỏi thật!”. Đúng là cỡ như Lê Văn Thọ thì chẳng cần nịnh ai, chỉ nói bằng thái độ ngả nón bái phục.
Không phục sao được, chỉ trong sáu ngày, các mũi phối hợp của cảnh sát đã bắt được hai tử tù Lê Văn ThọNguyễn Văn Tình. Chim trời cá nước, vậy mà bắt được và bắt nhanh gọn, không gây thiệt hại cho lực lượng tham gia và ảnh hưởng đến người dân.

Với chiến công này, các chiến sĩ cảnh sát đã lấy lại niềm tin và sự nể trọng trong nhân dân.

Nói lấy lại là vì trước đó, người dân hoang mang vì hai tử tù bị biệt giam, nhưng lại có thể mở cùm, khoét tường, vượt rào trốn trại. Hoặc là canh giữ tội phạm quá kém, hoặc là có sự thông đồng của cán bộ trại giam.

Dân hoang mang là với hai tử tù nguy hiểm trốn trại thì chuyện gì cũng có thể xảy ra. Rất có khả năng Thọ và Tình sẽ gây ra những vụ trọng án khác và chưa biết ai sẽ là nạn nhân. Với những kẻ coi như đã chết, thì chuyện gì chúng cũng có thể làm, giết thêm một người hay nhiều người cũng chỉ là án tử như đã tuyên. Sự nguy hiểm chính này chỗ này.

Vì vậy nên Tổng cục Cảnh sát mới huy động lực lượng tinh nhuệ nhất với 4 vị tướng chỉ huy gồm Trung tướng Trần Văn Vệ - Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Trung tướng Trần Trọng Lượng - Phó Tổng cục trưởng; Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến - Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự; Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn - Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy. Chiến dịch bắt giữ tử tù trốn trại đã thành công là nhờ lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát đánh giá được tình hình, sự quyết tâm và mưu trí của cán bộ chiến sĩ tham gia.

Và còn nữa, đó là sự dũng cảm, đối mặt với tội phạm tử tù cực kỳ nguy hiểm như Lê Văn Thọ và Nguyễn Văn Tình, chúng còn đồng bọn ở bên ngoài và không loại trừ khả năng sử dụng súng để chống cự, thì rủi ro về mạng sống hoàn toàn có thể xảy ra.

Việc bắt giữ tội phạm là trách nhiệm của lực lượng cảnh sát, nhưng không thể không bày tỏ sự ghi nhận và cám ơn của người dân.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn