MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bệnh viện Việt Đức đang trong tình trạng khan hiếm thuốc Nguồn ảnh: Bệnh viện Việt Đức

Bệnh viện hết thuốc, nhưng người dân thì không thể ngưng bị bệnh

Lê Thanh Phong LDO | 03/03/2023 11:25

Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) - bệnh viện ngoại khoa hạng đặc biệt có số lượng ca mổ nhiều nhất cả nước - đã phải chính thức hạn chế mổ phiên từ hôm 1.3. Lý do là hết thuốc.

Đến nay, chính Bệnh viện Việt Đức cũng như nhiều bệnh viện khác trên cả nước đang trong tình trạng cần được cấp cứu. Mỗi bệnh viện lâm vào hoàn cảnh riêng, đầy lo lắng, căng thẳng.

Như Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM không đủ màng trao đổi oxy trong hệ thống máy ECMO (tim phổi nhân tạo), phục vụ điều trị bệnh nhi nặng. Bệnh viện Đà Nẵng đã dừng mổ phiên đối với một số loại bệnh, chỉ ưu tiên ca mổ cấp cứu, bệnh nhân nguy kịch do thiếu thuốc, vật tư y tế. Bệnh viện Việt Đức chỉ duyệt mổ cho trường hợp bệnh nhân nặng. Riêng ngày 1.3, có khoảng 100 bệnh nhân hoãn mổ.

Ai cũng có thể hiểu, bệnh nhân được chỉ định mổ, nhưng phải hoãn để dành thuốc cho bệnh nhân nặng hơn, thì người bị hoãn đó gặp nguy hiểm hoặc bệnh sẽ trở nặng hơn. Thầy thuốc rất đau lòng, nhưng không còn cách nào khác, bởi vì trong điều kiện khó khăn, buộc phải lựa chọn ưu tiên.

Chưa có bao giờ ngành y tế rơi vào cuộc khủng hoảng thuốc và vật tư y tế như hiện nay. Ai bị bệnh vào lúc này quả thực quá nguy hiểm, vì cơ hội được điều trị không có. Bác sĩ dù có giỏi đến mấy mà không có thuốc thì cũng không cứu được bệnh nhân. Cho nên, nói vui nhưng cũng là sự cay đắng, bà con hãy tạm ngừng bị bệnh trong lúc này vì bệnh viện hết thuốc.

Phải có một quyết định dứt khoát từ cấp có thẩm quyền về việc mua sắm thuốc men, vật tư y tế, còn cứ chần chừ chờ tháo gỡ thì sẽ rất nguy hiểm. Hãy nhìn xem, tình trạng thiếu thuốc xảy ra đã một năm, tất cả các địa phương đều lên tiếng, nhưng chưa có giải pháp tháo gỡ triệt để.

Đối với ngành y tế hiện nay, không gì quan trọng bằng thuốc. Nhưng tất cả các yêu cầu về tháo gỡ cơ chế mua sắm, đấu thầu vẫn chưa được giải quyết triệt để, không ai dám chủ động "phá rào", vì có thể từ người tốt thành tội phạm.

Trong Công điện số 72/CĐ-TTg ngày 25/2/2023 về việc tiếp tục các giải pháp bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo Bộ Y tế "Rà soát cắt giảm tối đa các thủ tục hành chính rườm rà gây phiền hà, khó khăn cho việc thực hiện thủ tục mua sắm thuốc, trang thiết bị, sinh phẩm phục vụ khám chữa bệnh; đẩy nhanh tiến độ cấp phép lưu hành đối với thuốc, trang thiết bị y tế; tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp kinh doanh thuốc, trang thiết bị y tế thực hiện theo pháp luật".

Bộ Y tế rà soát, cắt giảm thủ tục nhanh đi vì bà con quá sốt ruột. Bệnh nhân không thể tạm ngưng bị bệnh để chờ thuốc.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn