MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Bệnh viện thuộc Bộ Y tế chăm lo sức khỏe cho người dân cả nước

Lê Thanh Phong LDO | 05/08/2023 09:03

Các bệnh viện thuộc Bộ Y tế không chỉ chăm sóc sức khỏe cho người dân Thủ đô, mà còn lo cho bệnh nhân trên phạm vi cả nước. Cho nên, nếu đưa các bệnh viện này về Hà Nội quản lý, thì làm sao điều động để lo cho người dân các địa phương khác.

Đơn cử, bệnh nhân ở các tỉnh về khám chữa bệnh ở bệnh viện thuộc Bộ Y tế, nếu các bệnh viện đó thuộc Hà Nội, họ có được tiếp nhận như trước hay không. Nếu chuyển các bệnh viện thuộc Bộ về Hà Nội quản lý, thì bệnh nhân các địa phương khác chịu thiệt thòi, vì họ không được tiếp cận dịch vụ khám chữa bệnh chất lượng cao.

Chưa kể, ngành y tế Hà Nội không đủ sức để quản lý hệ thống bệnh viện từ Bộ Y tế chuyển về. Các chuyên gia cho rằng, thực sự khó có niềm tin về chuyện Hà Nội quản lý tốt khi có thêm mấy chục bệnh viện thuộc loại đầu ngành.

Hiện nay, Sở Y tế Hà Nội cần tập trung nâng cao năng lực để quản lý hệ thống bệnh viện, cơ sở y tế công và tư trên địa bàn, chừng đó đã may cho dân lắm rồi. Ôm đồm thêm các bệnh viện từ Bộ Y tế, nếu không quản lý tốt, thì chất lượng của các bệnh viện này sẽ đi xuống, đó là nguy cơ có thể nhìn thấy trước.

Một vai trò khác của các bệnh viện thuộc Bộ Y tế, đó là ngoài việc chăm sóc sức khỏe người dân, còn khai thác vị thế của cơ quan Trung ương để hợp tác quốc tế, chuyển giao công nghệ, kỹ thuật từ các nước tiên tiến, nghiên cứu khoa học, đào tạo nguồn nhân lực để phát triển ngành y tế của quốc gia. Nếu chuyển về Hà Nội, cũng có thể làm những việc đó, nhưng không có lợi thế, không đạt chất lượng và hiệu quả như trước.

Cuối tháng 7.2023, Bộ Y tế đã họp với lãnh đạo 17 Bệnh viện tuyến Trung ương trên địa bàn Hà Nội và đều thống nhất 100% ở lại Bộ. Thậm chí, 100% cán bộ nhân viên bệnh viện E khi được khảo sát đều đồng ý ở lại Bộ Y tế.

Đây là thông tin quan trọng để các nhà quản lý nghiên cứu, đưa ra quyết định... Các bệnh viện thuộc Bộ Y tế có nhiều chuyên gia hàng đầu, bác sĩ giỏi, lâu nay họ gắn bó với cơ sở vì thương hiệu của bệnh viện đầu ngành. Nếu thương hiệu từ “Trung ương” xuống thành cấp “địa phương”, khả năng nhiều người sẽ chuyển sang khu vực tư nhân. Sự vắng mặt của các chuyên gia trong hệ thống bệnh viện công ảnh hưởng rất lớn đến sự chăm lo sức khỏe toàn dân và sự phát triển chung của ngành.

Có những điều cần thay đổi, nhưng thay đổi phải mang đến điều tốt hơn, đẹp hơn, hiệu quả hơn. Còn thay đổi mà làm cho yếu hơn, xấu đi và gây ra những thiệt hại thì không nên thay đổi.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn