MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thí sinh tham dự kì thi tốt nghiệp THPT năm 2023. Ảnh: Hải Nguyễn

Bình tĩnh trước sự việc lọt đề thi Ngữ văn và Toán ra ngoài

Lê Thanh Phong LDO | 29/06/2023 14:33

Dư luận đang quan tâm đến sự việc lọt đề thi của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023.

Trong buổi thi tốt nghiệp THPT môn Ngữ văn vào sáng ngày 28.6 và buổi thi môn Toán vào chiều cùng ngày có sự việc đề thi bị chụp ảnh và gửi qua mạng.

Những thông tin nghi vấn lộ đề thi ban đầu gây hoang mang trong xã hội. Nhiều ý kiến cho rằng có "mưu ma chước quỷ", lợi dụng kẽ hở quản lý đã làm lộ đề thi. Nhưng thực ra, vụ việc không đến mức nghiêm trọng như vậy.

Theo thông tin từ A03 của Bộ Công An, đã xác định được 1 thí sinh làm bài thi môn Ngữ Văn tại tỉnh Cao Bằng và 1 thí sinh làm bài thi môn Toán tại tỉnh Yên Bái dùng điện thoại chụp ảnh đề thi và gửi qua mạng. Hiện Cục A03 của Bộ Công an đang tiếp tục phối hợp với Ban chỉ đạo kì thi cấp quốc gia, cấp tỉnh, địa phương và các bên liên quan để tiếp tục xác minh, điều tra và xử lý sai phạm theo quy định của pháp luật.

Cần phải bình tĩnh để xem xét vụ việc này, trước hết là xác định cụ thể, cả hai trường hợp trên là "lọt" đề thi từ trong phòng thi ra ngoài, khác với "lộ" đề thi.

Lộ đề thi và lọt đề thi khác nhau hoàn toàn về bản chất. Phụ huynh, thí sinh cần có cái nhìn tỉnh táo, không bị ảnh hưởng bởi những luồng tin đẩy quá xa bản chất của vụ việc.

Lộ đề thi là khi chưa tổ chức thi, nhưng đề thi bị rò rỉ, cho nên tính chất của lộ đề thi rất nghiêm trọng, ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng kỳ thi, làm rối loạn, xáo trộn kỳ thi, và đương nhiên không xác định được tính công bằng vì có thể nhiều thí sinh tiếp cận được đề thi trước.

Còn lọt đề thi là khi đã diễn ra cuộc thi, nhưng thí sinh chụp ảnh đề thi chuyển ra ngoài, hoặc bằng cách nào đó đề thi bị tuồn ra ngoài, thì không ảnh hưởng đến chất lượng chuyên môn. Những người nhận được đề thi cũng không có đủ thời gian giải bài thi để gửi vào cho thí sinh. Trường hợp thí sinh có điện thoại nhận bài thi gửi vào cũng khó để sử dụng được vì còn có giám thị coi thi.

Đối với những cá nhân liên quan đến lọt đề thi, các cơ quan chức năng xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Đương nhiên, trách nhiệm của giám thị là quá rõ, để lọt thí sinh mang điện thoại vào phòng thi, để thí sinh sử dụng điện thoại chụp đề thi chuyển ra ngoài là không thể chấp nhận.

Và cũng từ vụ việc này, cần có những biện pháp ngăn chặn lọt đề thi trong các kỳ thi tới. Công nghệ phát triển như vũ bão, mỗi năm sẽ cho ra đời nhiều thiết bị thông minh hơn đời trước, nếu không kiểm soát tốt, chắc chắn sẽ còn xảy ra chuyện lọt đề thi như hai vụ vừa qua.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn