MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Bó tay trên sân nhà?

Anh Đào LDO | 05/08/2018 12:29

Khách du lịch Trung Quốc mua hàng Việt Nam, trên lãnh thổ Việt Nam và thanh toán bằng các thẻ nội địa để tiền chuyển về Trung Quốc. Đây là một hoạt động chui, một hình thức thanh toán bất hợp pháp. Có điều, chúng ta biết, nhưng lại không biết làm cách nào để ngăn chặn.

Chuyện đặt chui các máy POS trong lãnh thổ Việt Nam với các cửa hàng bán cho khách Trung Quốc, ông chủ là người Trung Quốc, với máy POS thanh toán với một ngân hàng Trung Quốc là chuyện không hề mới từ sau khi các tua du lịch 0 đồng bùng nổ, đặc biệt tại Quảng Ninh.

Tình trạng thanh toán chui trở thành vấn đề nóng cho thấy câu chuyện này được thực hiện với sự tính toán kỹ lưỡng: Khách du lịch Trung Quốc sử dụng thẻ thanh toán cho các ngân hàng Trung Quốc phát hành để quẹt trên thiết bị POS đặt chui tại VN hoặc sử dụng các ứng dụng thanh toán Alipay, Wechat Pay trên điện thoại di động để thanh toán. Tiền, bản chất được chuyển từ ngân hàng Trung Quốc về Trung Quốc và du lịch nước ngoài (Việt Nam) chỉ là “chất dung môi” cho hành vi mua sắm và thanh toán.

Từ Quảng Ninh, tình trạng thanh toán chui đã diễn ra tại Đà Nẵng, tại Nha Trang.

Hiểu đơn giản thì đây chỉ là một thứ “mánh” của các doanh nghiệp du lịch tổ chức tua 0 đồng. Nhưng rõ ràng, đây là hành vi thanh toán bất hợp pháp mà không chỉ Việt Nam, bất cứ quốc gia có chủ quyền nào đều tìm cách ngăn chặn, xử lý. Bởi hành vi đặt máy chui, thanh toán bất hợp pháp này không những làm thất thu lớn cho ngân sách mà còn làm vô hiệu hóa việc thanh toán trong nước.

Nhưng đáng nói hơn trong câu chuyện này là ở “cái khó”, nếu như không nói thẳng là sự lúng túng trong việc xử lý từ phía các cơ quan quản lý nhà nước. Quản lý thị trường liên tục nại khó. Rằng đây là hành vi thực hiện trong các cửa hàng, nhà hàng dành riêng cho người Trung Quốc, rằng “giao dịch mua hàng chủ yếu qua online”, rằng không có thẩm quyền xử phạt lĩnh vực tiền tệ....

Báo Pháp luật TP HCM, dẫn lời một đại diện Quản lý thị trường Đà Nẵng- nguyên văn: “Văn bản chỉ đạo điều hành hiện nay đều yêu cầu lực lượng QLTT phải tăng cường kiểm tra, giám sát nhưng thực tế thì không rõ sẽ phải tăng cường kiểm tra, giám sát ra sao. Thực thi thì lại không hiệu quả”.

Nhớ hồi vụ hai du khách Trung Quốc suýt bị “chém đẹp” trên 70 triệu đồng/1,9kg tam thất xay tại kiốt A114 trung tâm du lịch Bãi Cháy, đại diện NHNN  Quảng Ninh xác nhận thêm một sự lúng túng nữa, rằng: “NHNN chỉ quản lý được những máy POS đăng ký hoạt động tại Việt Nam. Trường hợp như vụ ở kiốt A114 là rất khó, bởi chỉ cần có mạng 3G thì có thể thanh toán ở bất cứ nơi đâu”.

Không lẽ chúng ta chịu bó tay ngay trên sân nhà?

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn