MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Website của Tổng cục Du lịch thay đổi giao diện. Ảnh: Chụp màn hình

Bỏ Tổng cục thành Cục Du lịch, quan trọng là làm được việc hay không

Lê Thanh Phong LDO | 01/07/2023 21:16

Từ ngày 1.7, Tổng cục Du lịch chính thức trở thành Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, Tổng cục Thể dục Thể thao được chuyển đổi là Cục Thể dục Thể thao.

Cục Du lịch quốc gia Việt Nam sẽ có cục trưởng, ba phó cục trưởng; 7 phòng chuyên môn, nghiệp vụ và 2 đơn vị sự nghiệp công lập.

Bộ máy càng tinh gọn, ít người nhưng chất lượng chuyên môn cao, đó mới là mục đích của cải cách hành chính.

Có ý kiến cho rằng, Việt Nam là quốc gia phát triển du lịch làm mũi nhọn kinh tế, nên cần để cấp tổng cục. Tuy nhiên, Tổng cục Du lịch hay Cục Du lịch cũng là để làm việc, không phải để cho oai. Tên gọi hoành tráng, người đông, bộ máy cồng kềnh mà không làm được gì có ích cho đất nước thì tổng cục cũng chỉ vô ích mà thôi.

Nếu nói Tổng cục Du lịch quan trọng nên không đưa xuống cấp cục, vậy các tổng cục khác không quan trọng hay sao. Quan trọng hay không là tạo ra sản phẩm quản lý chất lượng, không phải là tên gọi.

Từ năm 2018, Bộ Công an chính thức không còn 6 tổng cục, giảm gần 60 đơn vị cấp cục. Khi sắp xếp, đơn vị cấp cục giảm gần 300 đơn vị cấp phòng.

6 tháng đầu năm 2023, Bộ Nội vụ sắp xếp lại bộ máy, giảm 10 tổng cục trưởng, tổng cục phó; giảm 25 vụ trưởng, 75 phó vụ trưởng và tương đương thuộc bộ, tổng cục.

Các bộ khác tinh gọn bộ máy, bỏ cấp tổng cục thì Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng phải làm, không thể khác hơn được.

Tổng cục Du lịch hay Cục Du lịch thì cũng phải quản lý hoạt động du lịch thật hiệu quả, làm tốt việc quảng bá, xúc tiến du lịch, thực hiện vai trò tham mưu để Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chính phủ đưa ra những chính sách phát triển du lịch kịp thời và đúng đắn. Cụ thể như vừa qua, ngành du lịch đã tham mưu với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Chính phủ để đề xuất Quốc hội thông qua thay đổi chính sách về visa và thời gian lưu trú của khách quốc tế.

Tạo điều kiện tối đa, mở rộng không gian nội địa và quốc tế để cộng đồng doanh nghiệp khai thác lợi thế, tạo ra các sản phẩm du lịch thu hút được du khách, đó là việc phải làm và làm cho tốt của Cục Du lịch.

Làm ông quan chức du lịch thì dễ, kiến tạo được chính sách để phát triển kinh tế du lịch mới là việc khó. Đối với những cái đầu có thực chất trí tuệ thì chú tâm đến việc mình làm được, không bận tâm đến những danh xưng chức vụ to tát nhưng chẳng làm được gì.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn