MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cửa hàng Khaisilk tại 113 Hàng Gai (Hà Nội) đóng cửa sau khi bị kiểm tra. Ảnh: CA

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh xử thẳng tay xem sao

Lê Thanh Phong LDO | 01/11/2017 14:09
Phát biểu giải trình tại phiên thảo luận Quốc hội sáng nay, Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh nhắc lại phản ánh của đại biểu Nguyễn Sỹ Cương về tình trạng buôn lậu thuốc lá rằng, "có nhiều thời gian không có bóng của lực lượng chuyên ngành là thực tế". Bộ trưởng Trần Tuấn Anh thừa nhận không chỉ có thuốc lá mà nhiều mặt hàng khác hiện đang là điểm nóng buôn lậu.

Vì sao tình trạng buôn lậu “nóng”, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh nói thẳng: "Hiệu quả đấu tranh của lực lượng liên ngành còn yếu, có sự đứt khúc trong phối hợp khi quản lý thị trường hoạt động tại địa phương nên sự phối hợp liên ngành, liên địa phương chưa cao. Chất lượng chuyên môn, phẩm chất của lực lượng chuyên ngành, quản lý thị trường là yếu kém tồn tại qua nhiều giai đoạn".

Xin lưu ý đến “phẩm chất của lực lượng chuyên ngành”.

Buôn lậu xảy ra nhiều thì không thể không nói đến phẩm chất của lực lượng chống buôn lậu. Nếu như quản lý thị trường, hải quan, biên phòng quyết tâm chống “giặc” đến cùng thì đố có kẻ buôn lậu nào sống sót. Hàng lậu, hàng giả sờ sờ trước mắt, bán khắp thị trường mà các  cơ quan chức năng không thấy thì đó là gì, là trong lực lượng có kẻ tiếp tay cho buôn lậu, thậm chí có cơ sở sau lưng hoạt động buôn lậu.

Xin nói chuyện mới toanh, sản phẩm của Khaisilk tung ra thị trường bao nhiêu năm nay, lụa Trung Quốc dán mác Việt, tại sao quản lý thị trường không biết cho đến khi facebook lên tiếng mới vào cuộc? Không phát hiện Khaisilk vi phạm là kém, còn phát hiện mà im lặng thì là gì?

Vào cuộc để làm sáng tỏ vụ việc của Khaisilk, quản lý thị trường thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra; tại cửa hàng Khaisilk số 113 Hàng Gai, Hà Nội chủ cửa hàng này nói rằng do nhu cầu hàng hóa tăng đột biến vào ngày 20.10, nhân viên cửa hàng tự ý mua sản phẩm khăn lụa tơ tằm trên thị trường về cắt bỏ nhãn gốc Made in China, sau đó khâu nhãn Khaisilk Made in Việt Nam để bán cho khách hàng.

Vậy thì đề nghị Cục quản lý thị trường trả lời thẳng luôn, vụ này chỉ do nhân viên của một cửa hàng tự ý mua lụa Trung Quốc để làm càn trong dịp ngày Phụ nữ Việt Nam, ông chủ Khaisilk không có liên quan gì, có đúng vậy không?

Kiểm tra nghiêm túc, trả lời thẳng thắn và chịu trách nhiệm với kết luận của mình, đó là “phẩm chất của lực lượng chuyên ngành”.

Ở đâu để xảy ra buôn lậu, hàng gian hàng giả lộng hành, ở đó có vấn đề về “phẩm chất của lực lượng chuyên ngành”. Bộ trưởng Trần Tuấn Anh đã chỉ ra điều đó, vậy thì cứ nhắm vào chỗ “xung yếu” mà tấn công. Bộ trưởng cách chức vài ông lãnh đạo quản lý thị trường để “tan nát thị trường” thử xem.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn