MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh minh hoạ

Các bậc phụ huynh hãy bình tĩnh

Lê Thanh Phong LDO | 28/12/2015 08:38
Cả xã hội mất bình tĩnh vì khan hiếm vaccine dịch vụ 5 trong 1. Nhiều người ở TPHCM hay tin Hà Nội có hàng, liền đặt vé máy bay ra Hà Nội. Có người còn tính tới chuyện đưa con sang Thái Lan, Singapore để chích vaccine dịch vụ.

Chỉ tính TPHCM - Hà Nội, một chuyến đi để chích vaccine của hai mẹ con tốn cả chục triệu đồng. Chi phí xã hội cho cơn mất bình tĩnh này quá cao, chưa kể những điểm chen lấn hỗn loạn khi tiêm vaccine , tăng thêm sự hoang mang cho cộng đồng. Cái khổ đó tự mình gây ra, bản thân sự việc không đến mức căng thẳng như vậy. Còn nhiều lựa chọn nguy hiểm khác, như đi chích ở các cơ sở trái phép, mua vaccine xách tay từ nước ngoài về để chích. Người ta đánh cược mạng sống con mình vì thiếu hiểu biết.

Trước tình hình hỗn loạn tiêm chủng vaccine dịch vụ, Cục trưởng Cục Quản lý dược Trương Quốc Cường phải than rằng: “Không có vaccine cũng khổ, mà có kiểu này còn khổ hơn. Như thế này, nếu có kiếp sau, tôi không làm ngành y nữa mà làm báo”. Còn Cục trưởng Cục Y tế dự phòng Trần Đắc Phu lo lắng rằng: “Tình hình này dịch bệnh bùng phát thì chết chúng tôi”.

Ông Trần Đắc Phu lo là vì người dân cứ đòi hỏi vaccine 5 trong 1 Pentaxim, quay lưng với vaccine có thành phần tương đương là Quinvaxem. Trước đây người dân vẫn tiêm Quinvaxem trong chương trình tiêm chủng mở rộng, nhưng nay do có vaccine dịch vụ Pentaxim thì người dân chỉ chờ đợi chích Pentaxim. Nếu tình hình này kéo dài, khi miễn dịch cộng đồng giảm thì dịch bùng phát và những người chưa tiêm chủng sẽ mắc bệnh.

Nhiều bậc phụ huynh không cho con mình chích vaccine Quinvaxem vì sợ sẽ bị phản ứng, nhưng đây chính là sai lầm rất lớn, vì họ đang đặt con mình vào tình thế nguy hiểm với xác suất tử vong cao hơn khi có dịch bệnh xảy ra. Nhưng tâm lý đám đông đã thắng, những thông tin lệch lạc về Quinvaxem đã làm cho nhiều người vẫn nghĩ rằng, loại vaccine này là thứ nguy hiểm có thể giết chết con họ. Không mấy ai hiểu rằng Quinvaxem được WHO sử dụng cho chương trình tiêm chủng mở rộng cho hơn 90 nước. Tính đến tháng 5.2013, loại vaccine này được sử dụng nhiều nhất trên thế giới với hơn 400 triệu mũi tiêm.

Và đó cũng chính là lời than thở của ông Cường: “Không có vaccine cũng khổ, mà có kiểu này còn khổ hơn”.

Người dân đã không nghe những hướng dẫn của cán bộ có trách nhiệm của ngành y tế, không tin vào các loại dược phẩm mà WHO đang chỉ định sử dụng, mà hành động theo tâm lý đám đông thì sẽ không thầy nào, thuốc nào cứu được.

Các bậc phụ huynh, hãy bình tĩnh lại.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn