MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Các bạn trẻ dọn rác trên sông Nhuệ. Ảnh: Việt Anh

Các bạn trẻ dọn rác cứu sông Nhuệ và kêu gọi mọi người bảo vệ môi trường

Lê Thanh Phong LDO | 24/06/2024 18:47

Dòng sông Nhuệ đoạn cầu Mậu Lương 1 bị rác thải ken đặc, tạo thành mảng lớn giữa lòng sông khiến dòng chảy gần như bị tắc nghẽn.

Người ta xem dòng sông là bãi chứa rác, cho nên vứt đủ thứ rác xuống sông. Rác thải nhựa, mùng mền chiếu gối chăn nệm các loại. Chưa kể, xác động vật và nhiều thứ có độc tố gây nguy hại đến sức khỏe của con người cũng ngày ngày tuôn tràn xuống sông.

Ngày 23.6, có 35 bạn tình nguyện viên của câu lạc bộ Hà Nội Xanh xông thẳng xuống điểm đen ô nhiễm kinh hoàng này để dọn rác. Lội trong một khu vực đầy rác, nước đen ngòm, hôi thối, dơ bẩn, đó là sự hy sinh, không phải ai cũng làm được. Thật đáng khâm phục và cám ơn các bạn.

Được biết, các tình nguyện viên của câu lạc bộ Hà Nội Xanh thường tổ chức các chiến dịch "thanh toán" những “điểm đen” ô nhiễm trên toàn thành phố. Nơi đâu có những bãi rác, nơi đó có bàn tay của các bạn làm sạch. Các bạn câu lạc bộ Hà Nội Xanh cho biết, đã tổ chức được 200 buổi ra quân và thu gom được 5-10 tấn rác/buổi.

Việc làm của các bạn rất có ý nghĩa, nếu có thêm nhiều nhóm bạn trẻ tình nguyện dọn rác như câu lạc bộ Hà Nội Xanh thì sẽ bớt đi những điểm đen ô nhiễm, Hà Nội sẽ sạch hơn, đẹp hơn.

Nhưng có một thực tế cần nói thẳng, đó là cho dù có nhiều nhóm bạn trẻ tham gia dọn rác, thì cũng không thể làm cho Hà Nội sạch được khi còn có quá nhiều người xả rác. Một người dọn, vạn người xả thì không bao giờ hết rác, Hà Nội vẫn là một trong những thành phố nhiều rác nhất nước mà thôi.

Cho nên, hành động dọn rác của các bạn trẻ là gửi đến cộng đồng thông điệp, như bạn Đỗ Phương Thanh nói: "Mình mong rằng thông qua các hoạt động tình nguyện của câu lạc bộ, người dân sẽ có ý thức bảo vệ môi trường hơn".

Rất mong mỗi công dân Thủ đô, mỗi du khách đến Hà Nội, đừng bao giờ xả rác, mà phải bỏ rác đúng nơi quy định.

Nhưng như vậy chưa đủ, chính quyền Thủ đô phải có hành động quyết liệt, đó là xử phạt các trường hợp xả rác bừa bãi. Chúng ta có pháp luật về bảo vệ môi trường, có đủ quy định chế tài các hành vi vi phạm, nhưng không áp dụng vào đời sống.

Nói thẳng thêm một ý nữa, làm sạch thành phố Hà Nội là trách nhiệm của chính quyền, không phải là của các nhóm tình nguyện đi dọn rác. Sẽ không có một nhóm hay nhiều nhóm dọn rác nào có thể làm sạch được môi trường, thay đổi được nhận thức của người dân mà chỉ có hành động của chính quyền, quyền lực của chính quyền thông qua sức mạnh của pháp luật.

Chỉ có xử phạt các trường hợp xả rác mới dọn sạch được rác!

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn