MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tạo điều kiện cho người có hộ chiếu vaccine có thể nhập cảnh vào Việt Nam Ảnh: Mạnh Hùng

Cách ly "hộ chiếu vaccine" 7 ngày, thận trọng nhưng phải mở cửa để làm ăn

Lê Thanh Phong LDO | 16/04/2021 12:09

Những người đã tiêm vaccine - theo cách nói của thời COVID-19 là "hộ chiếu vaccine" - muốn vào Việt Nam, họ sẽ rất ngại vì phải bị cách ly 14 ngày.

Ngày 15.4, ông Đặng Quang Tấn, Cục trưởng Y tế dự phòng (Bộ Y tế), cho biết đã đề xuất với Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống COVID-19: người nhập cảnh có hộ chiếu vaccine sẽ cách ly tập trung 7 ngày, xét nghiệm hai lần, nếu âm tính cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú thêm 7 ngày.

Tổng thời gian cách ly của người có hộ chiếu vaccine là 14 ngày, trong đó 7 ngày tập trung, 7 ngày tại nhà hoặc nơi lưu trú. Có ý kiến cho rằng, đối với người có hộ chiếu vaccine, sau khi nhập cảnh mà xét nghiệm PCR âm tính thì không cần phải cách ly.

Nhưng thực ra chúng ta không nên mở toang cửa ngay, phải có sự thận trọng cần thiết, mở từ từ, thăm dò "bản lĩnh" của các loại vaccine, có trị được con COVID-19 hay không.

Cho đến nay, chưa có ai dám đảm bảo 100% sự an toàn không lây nhiễm đối với người tiêm vaccine, cho nên phòng ngừa rủi ro vẫn là việc cần làm.

Nhiều người Việt ở các nước muốn về Việt Nam, nếu họ có hộ chiếu vaccine, hãy tạo điều kiện cho họ về, nói như PGS Nguyễn Viết Nhung, Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương: "Nếu có thể giải cứu người Việt Nam mắc kẹt ở nước ngoài trở về an toàn thì đây là việc làm nhân văn và kinh tế".

Còn nhiều nhà đầu tư, đang có dự án tại Việt Nam, hoặc nhiều người muốn đến Viêt Nam thăm dò thị trường, hãy tạo điều kiện cho họ, nhất là đối với những người đã có hộ chiếu vaccine.

Đối với khách du lịch, ưu tiên mở cửa với các nước kiểm soát dịch tốt, tiêm vaccine phủ sóng diện rộng. Hai bên cùng làm đối tác của nhau, cung cấp thông tin người đã tiêm vaccine để cùng kiểm soát khách du lịch khi nhập cảnh, khai thác du lịch để cùng có lợi. Cách làm này cũng bảo đảm không bị hộ chiếu vaccine giả.

Còn nhiều sáng kiến khác, như mô hình “du lịch cách ly khép kín”. Du khách bay từ nước họ đến một địa điểm du lịch của Việt Nam, sinh hoạt trong resort, khách sạn riêng biệt và trở về nước sau kỳ nghỉ. Thực chất đây cũng là mô hình du lịch nhưng có cách ly với cộng đồng.

Việt Nam có nhiều hòn đảo, khu resort có thể triển khai mô hình du lịch cách ly khép kín, vẫn thu hút được du khách và đảm bảo phòng dịch.

Cùng với mở cửa thận trọng, Việt Nam phải đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine, và tùy theo diện phủ sóng để mở rộng cửa hơn, càng nhanh càng tốt. Hiện nay, Việt Nam tiêm vaccine quá chậm, làm mất cơ hội mở cửa, ảnh hưởng đến chuyện làm ăn.

Và, cho dù mở cửa, cho dù có hộ chiếu vaccine, thì hàng rào phòng ngự cuối cùng phải củng cố chắc chắn, không được buông lỏng, đó là mỗi cá nhân phải tự bảo vệ mình bằng 5 K.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn