MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Một người dân nhận quyết định bồi thường, hỗ trợ ở mức 1.900 đồng. Ảnh: Bảo Trung

Cần làm rõ căn cứ vào đâu có hộ dân chỉ được bồi thường 1.900 đồng?

Lê Thanh Phong LDO | 08/03/2023 17:34

Đó là Dự án đường Hùng Vương đoạn từ đường Nguyễn Công Trứ đến đường Nguyễn Văn Cừ (giai đoạn 1) được phê duyệt tại Quyết định số 3182/QĐ-UBND, ngày 31.10.2019 của UBND tỉnh Đắk Lắk. Dự án này có một mức bồi thường đáng phải kinh ngạc.

Công trình có chiều dài khoảng 1,7km với tổng vốn đầu tư nâng cấp hơn 100 tỉ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2020 đến 2024.

Khi thực hiện dự án này, một số hộ dân được bồi thường, hỗ trợ. Tuy nhiên, số tiền quá nhỏ, đến mức khó tin, người dân vô cùng bức xúc.

Điển hình, hộ gia đình ông L.Đ.Đ (73 tuổi, đường Hùng Vương, phường Tân Tiến) được đền bù 4.500 đồng. Hộ ông N.Đ.Q được đền bù 1.900 đồng.

Một hộ được đền bù như vậy nếu chia trên đầu người trong gia đình có lẽ chỉ được vài trăm đồng. Bồi thường để làm gì với số tiền này.

Có gần 200 hộ dân bị ảnh hưởng bởi thực hiện dự án, trong đó có hơn chục hộ dân nhận được mức bồi thường, hỗ trợ với mức từ vài nghìn đồng đến vài chục nghìn đồng.

Nực cười hơn, thông báo nhận tiền bồi thường ghi rõ:

- Đề nghị ông và bà khi đi nhận tiền mang theo thông báo này, kèm CMND và sổ hộ khẩu (phô tô để nộp), CMND và sổ hộ khẩu (bản chính để đối chiếu).

Với số tiền 1.900 đồng hoặc 4.500 đồng, đi nhận phải phô tô chừng đó giấy tờ, thì tiền phô tô nhiều hơn tiền được bồi thường.

Thông báo của Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Buôn Ma Thuột vi phạm Luật Cư trú. Vì theo quy định của luật này, từ 1.1.2023, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú chính thức hết giá trị sử dụng trong khi thông báo của Trung tâm phát hành ngày 3.2.2023.

Ông Trương Văn Chính - Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Buôn Ma Thuột giải thích, một số hộ tại khu vực này xây dựng công trình trên đất lấn chiếm hành lang an toàn giao thông. Phần diện tích đất thực tế ở trong sổ đỏ đã được bồi thường, còn phần lấn chiếm tất nhiên bị trừ ra, không được bồi thường vì không chứng minh được quyền sở hữu. Chính vì lẽ đó, khi đơn vị cử người kiểm đếm, đo đạc thì phát hiện nhiều người lấn chiếm trái quy định nên những hộ bị ảnh hưởng tài sản nhỏ và được đền bù vài nghìn đồng.

Cần làm rõ việc bồi thường, hỗ trợ bằng các quy định của pháp luật. Nếu dân lấn chiếm trên đất công thì dứt khoát không bồi thường, nhưng khi đã bồi thường hoặc hỗ trợ tháo dỡ công trình trên đất thì phải hợp lý.

Căn cứ vào đâu để đưa ra mức bồi thường, hỗ trợ 1.900 đồng/hộ dân?

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn