MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ông Đàm Ngọc Đức, người khiếu kiện quyết định hành chính của UBND TP Nha Trang. Ảnh: Hữu Long

Cần xem việc thành phố Nha Trang lại thua kiện người dân là một tín hiệu tích cực

Hoàng Văn Minh LDO | 15/06/2024 18:41

Việc UBND thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục thua kiện người dân là một tín hiệu tích cực, củng cố thêm niềm tin của người dân và cả doanh nghiệp về sự công bằng, nghiêm minh của pháp luật.

Báo Lao Động thông tin, UBND thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục thua kiện trong vụ thu hồi đất diện vắng chủ, và người thắng ở phiên sơ thẩm là nguyên đơn Đàm Ngọc Đức (SN 1956, trú xã Phước Đồng, TP Nha Trang).

Đây không phải là lần đầu tiên UBND thành phố Nha Trang bị người dân khởi kiện và bị TAND tỉnh Khánh Hòa tuyên thua ở phiên sơ thẩm.

Lần trước đó là cuối năm 2023, người thắng kiện là bà Nguyễn Thị Thơ (có địa chỉ 85B, đường Trần Phú, Nha Trang), cũng liên quan đến việc thu hồi đất diện vắng chủ như ông Đàm Ngọc Đức.

Mặc dù cả hai vụ bị TAND tỉnh Khánh Hòa xử thua, ông Nguyễn Sỹ Khánh, Chủ tịch UBND TP Nha Trang đều ký đơn kháng cáo ở TAND Cấp cao tại Đà Nẵng với lý do bản án của TAND tỉnh Khánh Hòa chưa phù hợp, cần đánh giá hồ sơ, tài liệu có liên quan đến vụ việc. Và hiện cả hai vụ này vẫn chưa được xử phúc thẩm.

Tuy nhiên, việc 2 công dân của thành phố Nha Trang liên tiếp thắng kiện chính quyền thành phố là tin vui - một chỉ dấu cho thấy sự dũng cảm và văn minh của người dân trong ứng xử với chính quyền địa phương các cấp.

Thực tế, việc người dân và doanh nghiệp đứng ra khởi kiện chính quyền địa phương do không thỏa mãn cách giải quyết về một vụ việc nào đó không phải là chuyện lần đầu tiên xảy ra ở Nha Trang.

Mà việc này đã khá phổ biến trong nhiều năm trở lại đây ở nhiều địa phương khác nhau trên cả nước như TP.HCM, Phú Quốc, Hà Nội, Đà Nẵng…

Chỉ là, hành trình để mỗi một người dân hay doanh nghiệp thắng kiện chính quyền địa phương hay người đứng đầu chính quyền địa phương các cấp trong các vụ án hành chính là rất gian nan, gặp nhiều khó khăn, trở ngại.

Ngay cả việc người dân, doanh nghiệp kiện thắng rồi, nhưng để chính quyền địa phương các cấp thua kiện chịu thi hành án như Tòa tuyên thì còn khó khăn, gian nan bội phần.

Đó là chưa nói đến việc Luật Tố tụng hành chính quy định rất cụ thể việc các lãnh đạo các cơ quan chính quyền địa phương phải tham gia phiên Tòa hành chính khi bị khởi kiện.

Tuy nhiên trên thực tế, có rất ít quan chức ra Tòa trong các vụ án hành chính, họ thường xin xét xử vắng mặt hoặc không tham gia khiến các vụ kiện bị hoãn, kéo dài.

Vậy nên, việc liên tiếp hai người dân buộc người đứng đầu thành phố Nha Trang phải hai lần kháng cáo lên Tòa cấp cao, ngoài chỉ dấu cho thấy sự dũng cảm và văn minh của người dân trong ứng xử với chính quyền địa phương các cấp, còn là tín hiệu tích cực, tạo cảm hứng, củng cố thêm niềm tin cho người dân về sự nghiêm minh của pháp luật và sự công tâm của quan tòa.

Về phía chính quyền địa phương các cấp, việc nơi này nơi kia liên tục thua kiện cho thấy đã qua rồi các thời chính quyền luôn luôn đúng trong mối quan hệ, ứng xử với người dân.

Và đó cũng là những hồi chuông cảnh tỉnh, nhắc nhở để các cơ quan hành chính làm tốt hơn việc của mình nếu không muốn bị người dân “hẹn gặp nhau tại tòa”!

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn