MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Chăm lo sức khỏe cho người lao động trước hết là cung cấp đầy đủ nước sạch

Lê Thanh Phong LDO | 10/09/2024 06:00

Qua khảo sát của phóng viên Lao Động ở một số địa phương tập trung đông công nhân, cho thấy, đa số người lao động đang sử dụng nước giếng khoan để sinh hoạt. Nhiều người phải sử dụng nước giếng khoan để tiết kiệm, hoặc có nơi không kết nối với hệ thống cung cấp nước sạch.

Sử dụng nước giếng khoan, điều chắc chắn là không đảm bảo an toàn vệ sinh. Có nhiều nơi, theo phản ánh của công nhân ở các khu nhà trọ, nước giếng khoan hôi, tanh, đục, phèn, nhưng cũng phải sử dụng để tắm giặt. Còn nấu ăn, uống, phải mua nước bình về để sử dụng.

Để tiết kiệm được một vài chục nghìn đồng mỗi tháng, mà phải sử dụng nước giếng khoan, thì đó là lợi bất cập hại. Nước bơm hút từ lòng đất nên không thể đo lường được chất lượng, nếu sử dụng lâu dài, có thể ảnh hưởng đến sức khỏe. Bởi vì, ô nhiễm môi trường, ô nhiễm nguồn nước rất khó lường, khi mà các loại xả thải ra môi trường hiện nay chưa được kiểm soát tốt.

Công nhân ở các khu nhà trọ sử dụng nước giếng khoan, chưa nói đến bệnh tật nguy hiểm, chỉ với những bệnh thông thường như bệnh về tai mũi họng, da, mắt, cũng có hại cho thể chất, mất thời gian điều trị, tốn chi phí thuốc men. Vậy thì, tiết kiệm tiền nước để chi tiền cho thuốc men là quá vô lý.

Cho nên, phải khẳng định một điều, tất cả người dân đều phải sử dụng nước sạch trong sinh hoạt để đảm bảo sức khỏe. Chính quyền các địa phương có trách nhiệm cung cấp nước sạch cho người dân, không chỉ khu vực đô thị, mà các vùng xa. Làm không được hôm nay, thì phải làm vào ngày mai, càng sớm càng tốt. Phải coi việc cung cấp nước sạch cho người dân là trách nhiệm, ở nơi nào dân không tiếp cận được với nguồn nước sạch coi như nơi đó chính quyền không hoàn thành nhiệm vụ.

Muốn người dân, trong đó có công nhân lao động ở các khu nhà trọ được sử dụng nước sạch, chính quyền cần mạnh dạn quy định chủ nhà trọ phải cung cấp nước sạch, tất nhiên nơi đó phải kết nối được đường nước cung cấp. Thứ hai là phải lấp hết các giếng khoan, nơi người dân có thể tiếp cận được với nước sạch.

Ngưng khai thác giếng khoan không chỉ để bảo vệ sức khỏe của người dân mà còn bảo vệ nguồn nước ngầm. Nhiều địa phương bị sụt lún, sạt lở là do có quá nhiều giếng khoan, khai thác nước ngầm quá mức, tác động tiêu cực đến tự nhiên.

Khi công nhân lao động vẫn còn dùng nước giếng khoan để sinh hoạt thì đừng nói đến chuyện tiến bộ và văn minh.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn