MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Chẳng lẽ bảo hiểm sức khỏe con người không bằng bảo hiểm ôtô

Lê Thanh Phong LDO | 03/03/2023 09:54
Hàng loạt bệnh viện nổi tiếng tuyên bố hết thuốc, vật tư y tế, phải ngừng các ca mổ trong nay mai. Các tên tuổi như Việt Đức, Bạch Mai, Chợ Rẫy mà thiếu thuốc thì các bệnh viện khác cũng lâm nguy. Việc khẩn cấp như lửa cháy ngang mày.

Tình trạng đứt gãy nguồn thuốc men và vật tư y tế hiện nay không phải do lỗi của bệnh viện, mà do cái ông có tên “cơ chế”. Vì cơ chế ràng buộc quá nhiều thứ, trói tay trói chân con người, nên các bệnh viện không dám triển khai đấu thầu thuốc và vật tư y tế.

Thiếu thuốc, hóa chất, các ca mổ phải ngừng, liên quan đến những con người đang ở giữa lằn ranh sống chết. Đây là nỗi sợ hãi đối với những trường hợp lâm bệnh cần cấp cứu hoặc cần thuốc đặc trị.

Nhưng đáng sợ hơn, đó là thiếu thuốc liên quan đến sức khỏe của hàng triệu người lao động nghèo khắp cả nước. Người bệnh đến bệnh viện khám, chữa bệnh, nhưng không có thuốc thuộc danh mục bảo hiểm, phải đi ra ngoài mua. Thiếu thuốc trong danh mục bảo hiểm y tế để cấp cho bệnh nhân điều trị ngoại trú cũng xảy ra hầu hết ở các cơ sở khám, chữa bệnh tuyến dưới cũng ảnh hưởng đến sức khỏe và quyền lợi của người bệnh.

Một lẽ đương nhiên, người đã mua bảo hiểm y tế khi khám và điều trị bệnh sẽ được cấp thuốc đầy đủ, đảm bảo quyền lợi. Nhưng ở đây, phải mua thuốc bên ngoài, có nghĩa là chi phí hai lần cho một ca điều trị. Đó là thiệt thòi cho người nghèo.

Điều đáng lo ngại là tình trạng thiếu thuốc đã xảy ra từ năm trước, nhưng chưa có được biện pháp kịp thời để giải quyết. Nói là tháo gỡ các cơ chế đấu thầu, nhưng ai tháo, tháo như thế nào là một chuyện... đang được bàn. Cho nên, từ chuyện chỉ đạo không để thiếu thuốc cho đến viên thuốc có trên tay bệnh nhân trong bệnh viện là một khoảng cách quá xa.

Các giám đốc bệnh viện biết rõ hơn ai hết về nguồn thuốc và vật tư y tế của đơn vị cần kíp như thế nào, nhưng không thể mua vì mua không thể. Mua thuốc chữa bệnh cứu người nhưng có thể không cứu được mình khỏi lao lý. Đó cũng là nỗi dằn vặt, khổ tâm của những người thầy thuốc có lương tâm và trách nhiệm.

Có một so sánh, đó là mua bảo hiểm ôtô, khi xe bị va quệt, trầy xước, hư hỏng thì công ty bảo hiểm sửa chữa, thiếu phụ tùng thì đi mua về thay thế cho xe của khách hàng. Nhưng mua bảo hiểm y tế, khi bị bệnh thì không được điều trị theo như cam kết.

Chẳng lẽ bảo hiểm sức khỏe con người không bằng bảo hiểm ôtô.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn