MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhiều nơi đã thực hiện việc xuất hoá đơn sau mỗi lần bán hàng. Ảnh: Cường Ngô

Chống gian lận thuế xăng dầu cần có sự đồng lòng, ủng hộ của người dân

Hoàng Văn Minh LDO | 14/03/2024 06:30

Việc triển khai xuất hóa đơn điện tử từng lần đối với các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu nhằm tránh gian lận và thất thu thuế đang ở giai đoạn gấp rút, chạy đua…

Là bởi kết luận phiên họp Chính phủ thường kỳ ngày 2.3 mới đây, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã rất kiên quyết khi yêu cầu các địa phương phối hợp với cơ quan thuế xử lý các doanh nghiệp nếu đến hết ngày 31.3 mà vẫn chưa triển khai việc xuất hóa đơn này.

Và theo Thủ tướng, chế tài xử lý nặng nhất là yêu cầu doanh nghiệp vi phạm tạm dừng hoạt động, thu hồi giấy phép, chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh.

Sở dĩ Thủ tướng Chính phủ phải yêu cầu kiên quyết như vậy là do chủ trương lập hóa đơn điện tử theo từng lần bán và kết nối dữ liệu với cơ quan thuế tại các cửa hàng xăng dầu được thực hiện từ tháng 7.2023.

Tuy nhiên đến thời điểm này, theo số liệu rà soát của Bộ Tài chính (đến ngày 16.2), mới chỉ có hơn 7.542/17.000 cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu của cả nước đã thực hiện phát hành hóa đơn điện tử đối với từng lần bán hàng theo quy định. Tức chưa được một nửa!

Số còn lại, xem ra vẫn chưa thông lắm với các lý do cơ bản như lắp đặt thiết bị in sẽ tốn kém, trong khi nhu cầu của khách yêu cầu xuất hóa đơn điện tử mỗi lần đều rất ít, việc xuất hóa đơn sẽ gây ách tắc… Dù rằng, cơ quan thuế từ Trung ương đến địa phương đã nhiều lần giải đáp cũng như đưa ra giải pháp.

Với hạn cuối là 31.3 của Thủ tướng Chính phủ, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đã không còn đường lùi trong việc xuất hóa đơn điện tử từng lần. Mà thật ra thì các doanh nghiệp cũng không nên lùi hay lần lữa làm gì bởi đó là cột mốc và điểm đến tất yếu nhằm tạo sự minh bạch và bình đẳng trong kinh doanh xăng dầu - như khẳng định của Bộ Tài chính.

Tuy vậy, để có sự minh bạch và bình đẳng trong kinh doanh xăng dầu thật sự, ngoài công cụ kiểm soát, cần có thêm sự đồng lòng, ủng hộ của người dân bằng cách tự hình thành thói quen yêu cầu xuất hóa đơn sau mỗi lần mua xăng dầu.

Bởi hiện đang có sự chưa “đồng lòng” thể hiện ở các con số thống kê. Ví như Petrolimex hiện có 2.700 cửa hàng kinh doanh xăng dầu. Tuy vậy, việc phát hành hóa đơn điện tử sau mỗi lần bán hàng vẫn chủ yếu được thực hiện ở các khách hàng lớn, chiếm tỉ trọng khoảng 4-5%, còn lại là khách hàng cá nhân không lấy hóa đơn, chiếm tỉ trọng 95-96%.

Con số 95 -96% khách hàng không lấy hóa đơn, trước hết nói lên một thói quen và suy nghĩ kiểu “lấy hóa đơn cũng chẳng để làm gì”! Nên việc trước mắt là Bộ Tài chính phải đưa ra các giải pháp hữu hiệu để tuyên truyền, khuyến khích… nhằm giúp người dân có ý thức về việc thay đổi thói quen mua bán.

Làm sao để người dân nhận thức một cách sâu sắc rằng, yêu cầu người bán xăng dầu xuất hóa đơn cho mỗi lần mua, dù chỉ là vài chục ngàn đồng cũng là cách để họ cùng chung tay với Nhà nước chống buôn bán gian lận, gây thất thu rất lớn cho ngân sách!

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn