MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tiêm vaccine cho công nhân Bắc Ninh. Ảnh Bộ Y tế

Chủ động tìm “luồng xanh” vaccine tiêm cho công nhân, người lao động

Linh Anh LDO | 08/08/2021 18:31
4 hiệp hội đã đề xuất với Chính phủ về việc chủ động tìm nguồn tiêm vaccine cho công nhân, người lao động, mọi chi phí sẽ do doanh nghiệp chịu.

4 hiệp hội gồm: Hiệp hội Da - Giày - Túi xách Việt Nam (LEFASO), Hiệp hội Dệt may Việt Nam (VITAS), Hiệp hội Doanh nghiệp điện tử Việt Nam (VEIA), Hội Mỹ nghệ và chế biến gỗ TPHCM (HAWA) kiến nghị Chính phủ tạo điều kiện nhanh nhất và nhiều nhất lượng vaccine để tiêm cho người lao động tại các nhà máy, khu công nghiệp của 4 ngành hàng xuất khẩu để tiếp tục vừa duy trì sản xuất vừa chống dịch.

Đồng thời, đề nghị Chính phủ hỗ trợ các hiệp hội được mua vaccine từ nguồn cung tự tìm kiếm để tiêm miễn phí cho người lao động.

Các hiệp hội cho biết đã chủ động tìm nguồn cung vaccine từ một tập đoàn tại UAE và kiến nghị Chính phủ và Bộ Y tế chủ trì đàm phán với đối tác hoặc chỉ định đơn vị nhập khẩu Việt Nam có đủ điều kiện triển khai thủ tục nhập khẩu, ưu tiên hỗ trợ các hiệp hội thực hiện việc tiêm chủng cho người lao động. Mọi chi phí để triển khai hoạt động trên sẽ do doanh nghiệp của các hiệp hội ngành hàng trực tiếp chịu trách nhiệm.

Ngay sau đề xuất trên, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính giao Bộ trưởng Bộ Y tế tổ chức ngay việc đàm phán với đối tác để mua và cấp phép, bảo quản và tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 theo đề xuất của 4 hiệp hội.

Năm ngoái, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam đạt 281,5 tỉ USD thì may mặc đạt 29,8 tỉ USD, giày dép và túi xách đạt 20,4 tỉ USD, gỗ và sản phẩm gỗ đạt 12 tỉ USD, trong khi máy tính và linh kiện điện tử đạt 44,5 tỉ USD, điện thoại và linh kiện đạt 51,1 tỉ USD.

Nghĩa là nhóm ngành hàng kia chiếm gần một nửa giá trị xuất khẩu. Việc bảo vệ doanh nghiệp và người lao động ở các nhóm ngành hàng này có ý nghĩa quyết định tới xuất khẩu năm 2021.

Điều đáng nói ở đây, bản thân các hiệp hội và doanh nghiệp dù biết sự quan trọng của mình cũng không đòi hỏi, không thụ động ngồi chờ mà chủ động xin cơ chế để có thể bỏ chi phí của doanh nghiệp, với mong mỏi vaccine đến được sớm nhất với công nhân, người lao động.

Bởi họ hiểu, bảo vệ được công nhân, người lao động cũng là bảo vệ doanh nghiệp.

Sự chủ động ấy cùng với sự quyết liệt và nhanh, gọn của Chính phủ đã thể hiện rõ tinh thần: Chính phủ luôn đồng hành, quan tâm, hỗ trợ và giúp đỡ doanh nghiệp lúc khó khăn, trên tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ mà Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đề cập trong phiên họp hôm 8.8.

Sẽ sớm có một “luồng xanh” vaccine tiêm cho công nhân, người lao động ở những ngành hàng trọng điểm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn