MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ông Phan Văn Mãi yêu cầu xử phạt vi phạm xả rác Ảnh: Lao Động

Chủ tịch Phan Văn Mãi yêu cầu quận 1 xử vi phạm "nghiêm như Singapore"

Lê Thanh Phong LDO | 28/08/2022 09:15
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi yêu cầu quận 1 chủ động nghiên cứu xây dựng đề án quản lý khu trung tâm, học tập Singapore trong xử phạt xả rác, hút thuốc, đỗ xe… không đúng quy định và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý đô thị.

Yêu cầu này được ông Phan Văn Mãi đưa ra tại cuộc làm việc với UBND quận 1 ngày 26.8.

Chúng ta còn nhớ, phát biểu kết luận buổi làm việc kéo dài gần 6 tiếng giữa Trung ương với TPHCM ngày 12.1.2019, Thủ tướng khi đó, ông Nguyễn Xuân Phúc, nói rằng: "TPHCM phải so sánh với Thượng Hải, Hong Kong, Singapore để định hướng phát triển, chứ không so với các thành phố trong nước".

Cho đến nay, những tiêu chí nào để TPHCM có thể so sánh ngang bằng với Singapore?

Tất nhiên, không thể trong thời gian vài năm, TPHCM có thể tạo ra được những sản phẩm quản lý như Singapore, nhưng ít ra cũng phải cho thấy rằng có "định hướng phát triển" theo hướng văn minh, hiện đại, bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp như Singapore đã làm.

Chủ tịch Phan Văn Mãi lại đưa ra yêu cầu chi tiết hơn, cụ thể hơn. Trong nhiều điều cần phải học ở Singapore, thì chọn chuyện xử phạt về vi phạm quy định như xả rác, đổ xe, hút thuốc lá nơi công cộng. Đó là những quy định liên quan đến bảo vệ môi trường, mỹ quan đô thị.

Cụ thể hơn nữa, đó là chưa có tham vọng làm được cả thành phố, mà chọn quận 1 là quận trung tâm, làm mô hình mẫu.

Là quận trung tâm, nhưng thật xấu hổ vì nạn xả rác bừa bãi trên địa bàn. Đường phố dơ bẩn, ôtô, xe máy đậu không trật tự, sinh hoạt của đa số khu vực rất không văn minh, hàng rong chèo kéo du khách. Còn hút thuốc lá nơi công cộng là chuyện quá bình thường, bà con phì phèo vô tư, chẳng ai phạt mặc dù có quy định xử phạt hành chính.

Quy định về xử phạt xả rác và các hành vi vi phạm về bảo vệ môi trường có sẵn, nhưng không áp dụng vào đời sống. Chủ tịch Phan Văn Mãi nhắc về điều này là rất đúng.

Trên thực tế, nhiều người Việt Nam đi du lịch Singapore, không dám xả một cọng rác, còn ca ngợi đất nước người ta sạch đẹp. Nhưng về tới nước mình, là ngồi trong xe quăng rác qua cửa ôtô.

Người dân nước nào cũng vậy thôi, thích làm điều dễ dàng, tùy tiện, nhưng chính pháp luật đã gò ép con người vào kỷ cương, phép nước, bắt buộc con người phải tôn trọng các giá trị chung, vì cộng đồng.

Người dân các nước văn minh không dám xả rác, tiểu bậy là do họ sợ bị phạt. Từ sợ bị phạt lâu ngày hình thành thói quen, thay đổi nhận thức.

Con người Việt Nam cũng vậy thôi, nếu áp dụng luật nghiêm, xử phạt thẳng tay các trường hợp vi phạm, thì con người sẽ sợ bị phạt chấp hành, môi trường sống của chúng ta sẽ thay đổi tích cực.

Hy vọng quận 1 - TPHCM sẽ làm "mẫu" cho cuộc cách mạng về môi trường đô thị thông qua việc xử phạt.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn