MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương. Ảnh VGP/Quang Hiếu

Chủ tịch tỉnh kêu Chính phủ, chủ doanh nghiệp kêu trời

lê thanh phong LDO | 07/07/2019 12:45
“Địa phương mất rất nhiều sức, thời gian để phục vụ các đoàn thanh tra, kiểm toán, kiểm tra. Đề nghị các bộ, ngành và cơ quan trung ương khi xây dựng kế hoạch kiểm tra, thanh tra cần có kế hoạch phối hợp, tránh nội dung thực hiện trùng lặp”, đó là phát biểu của ông Lê Tiến Châu - Chủ tịch UBND Tỉnh Hậu Giang - tại phiên họp trực tuyến giữa Chính phủ với các địa phương chiều 4.7.

Ông Lê Tiến Châu nói rõ ràng công khai luôn, năm 2018, tỉnh Hậu Giang “tiếp” đến 11 đoàn, trong đó có nhiều đoàn nội dung kiểm tra, thanh tra trùng lắp. Hai chữ “phục vụ” mà ông Lê Tiến Châu nói ra ở đây tế nhị lắm. 

Thôi, đã tế nhị thì không nên phân tích sâu thêm, ai cũng biết rồi.

Ông Chủ tịch tỉnh cũng phải than tới Chính phủ vì các đoàn thanh tra, vậy thì doanh nghiệp phải kêu tới trời xanh. Chính quyền địa phương “phục vụ” các đoàn thanh tra một thì doanh nghiệp “phục vụ” mười.

Tại nhiều diễn đàn, doanh nghiệp trình bày nỗi khổ vì bị thanh tra. Có quá nhiều đoàn, mạnh ai nấy thanh tra, nội dung như nhau. Thanh tra hay hành hạ nhũng nhiễu doanh nghiệp, đó là câu hỏi mà các đoàn thanh tra, cán bộ thanh tra tự trả lời.

Xin trích lời của doanh nhân Nguyễn Trung Thực - Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt-Đức - tại hội thảo “Để công tác thanh, kiểm tra tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển” tổ chức ngày 30.3: “Doanh nghiệp rất ngại tiếp cơ quan thanh tra vì cứ thanh tra, kiểm tra xong là doanh nghiệp lại phải “thank you”.

Có doanh nghiệp nào dám để cho các đoàn thanh tra tay không ra về? Phải “thank you”. Nhưng đâu chỉ tốn phong bì, mà còn tốn thời gian cho việc thanh tra. Có cuộc thanh, kiểm tra diễn ra vài ba ngày, nhưng có những cuộc kéo dài tới hơn 2 tuần.

Theo khảo sát VCCI năm 2017, có đến 40% doanh nghiệp bị kiểm tra 2 lần mỗi năm. Doanh nghiệp bị cơ quan cơ quan thuế, cảnh sát phòng cháy chữa cháy và quản lý thị trường thanh, kiểm tra nhiều nhất với tỉ lệ lần lượt là 43%, 30% và 20% số doanh nghiệp.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ban hành Chỉ thị 20 năm 2017 yêu cầu các bộ, ngành và địa phương: “Không để xảy ra tình trạng thanh tra, kiểm tra quá một lần mỗi năm đối với doanh nghiệp”, nhưng trên thực tế không mấy ai chấp hành. Có điều, doanh nghiệp cứng họng không dám nói ra, mở miệng có khi mang họa, vì sẽ bị thanh tra nhiều hơn.

Trở lại ý kiến phát biểu của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, sẽ thấy rằng các địa phương, doanh nghiệp mất sức, mất thời gian, thậm chí là kiệt sức vì thanh tra. Hãy chấn chỉnh hoạt động thanh tra thật khoa học, minh bạch, công chính.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn