MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cô giáo đè lên người cháu bé Ảnh: Cắt video

Cô giáo đánh đập, ngồi trên bụng trẻ để nhét thức ăn vào miệng là bạo hành

Lê Thanh Phong LDO | 25/04/2024 18:19

Một hình ảnh có thể gây sốc: Cô giáo đánh đập, ngồi lên bụng một đứa trẻ học trường mẫu giáo, nhét thức ăn vào miệng.

Không chỉ thế, cô giáo còn ép cháu bé vào góc tường, tát liên tiếp vào mặt, đứa bé ôm mặt sợ hãi, khóc thét.

Cảnh tượng dã man trên ở trong clip được xác định ghi lại tại lớp mẫu giáo Tí Bo (đường Linh Đông, phường Linh Đông, TP Thủ Đức, TPHCM). Cô giáo trong đoạn clip được xác định tên B.N. Lớp học này được chia làm 2 lớp mầm và chồi.

Kinh khủng hơn, những hành động cô giáo đánh đập trẻ mẫu giáo bạo lực man rợ đó của giáo viên mầm non lại diễn ra trước mặt các cháu mầm non. Đây là sự khủng bố tinh thần rất độc ác, nguy hiểm, tổn thương đến tinh thần của những đứa bé chứng kiến bạo lực.

Bố mẹ, người thân đứa bé thấy clip con mình bị tra tấn bạo lực như vậy, không thể chịu đựng được. Bất cứ ai xem hình này này cũng bức xúc, phẫn nộ, đây là nơi chăm sóc trẻ mẫu giáo hay là nơi bạo hành trẻ em?

Đứa bé bị hành hạ như vậy, không chỉ tổn thương thân thể, sức khỏe, mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý, có thể bị chấn thương tinh thần, trầm cảm, sợ hãi.

Những đứa bé khác cũng hoảng sợ khi nhìn thấy bạn bị cô giáo đánh đập như vậy. Cũng có thể, các cháu ở đây đã bị đánh, bị hành hạ như bé trai kia, nhưng không bị phát hiện mà thôi.

Nhiều người đều biết lời bài hát: "Lúc ở nhà mẹ cũng là cô giáo. Khi đến trường cô giáo như mẹ hiền. Cô và mẹ là hai cô giáo. Mẹ và cô ấy hai mẹ hiền", và hiểu rằng đó là lời nhắn nhủ, cô giáo yêu thương, chăm sóc và yêu thương trẻ như mẹ yêu con.

Nhưng có những người cô giáo đối xử với trẻ em quá ác, những người này không xứng đáng làm cô giáo. Những người này phải loại trừ ra khỏi môi trường giáo dục, nhất là ở các có sở chăm sóc trẻ mầm non, bởi vì quá nguy hiểm. Đứa trẻ nào cũng có thể trở thành nạn nhân.

Mới đây, vụ bé trai 9 tháng tuổi tử vong ở nhóm giữ trẻ tự phát tại đường DJ4 thuộc khu phố 3B, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương gây bức xúc trong dư luận vì có dấu hiệu giết người.

Có bao nhiêu đứa trẻ bị bạo hành trong các cơ sở giữ trẻ, thật khó để trả lời câu hỏi này.

Cho nên, đối với vụ bạo hành trẻ em xảy ra ở lớp mẫu giáo Tí Bo, phải điều tra làm rõ hành vi vi phạm của cô giáo. Phải xử lý theo pháp luật, kể cả xử lý hình sự nếu có căn cứ, để răn đe những kẻ ác độc bạo hành trẻ em ở các cơ sở giữ trẻ mầm non.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn