MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
2 năm trước, SGK “như một lốp xe đầy những mảnh chắp vá”, năm nay, "cái lốp xe" ấy đội giá gấp 2-3 lần vì khổ lớn giấy tốt. Ảnh: Tô Thế

Có những “vụ án Việt Á” trong lựa chọn sách giáo khoa?

Anh Đào LDO | 26/05/2022 19:01

Khi ngay tại diễn đàn Quốc hội, một đại biểu đặt câu hỏi về “những vụ án Việt Á trong lựa chọn sách giáo khoa” thì đó không đơn thuần là một câu hỏi mà nó cần rạch ròi về mặt trách nhiệm trước người dân.

“Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam đã thu hồi để sửa chữa 110.000 cuốn; đồng thời huỷ và in lại 38.000 cuốn sách khoa học tự nhiên lớp 6"- Trích dẫn từ báo cáo của ngành giáo dục mà Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Nguyễn Kim Thuý nêu ra. Và ngay sau đó bà nói thẳng: Thực tế lại không đúng như Bộ trưởng Bộ Giáo dục trả lời". 

Bởi thực tế là những sai sót rất lớn, rất nhiều ở cả 3 bộ SGK. Cả ở những vấn đề chưa được giải quyết là vai trò hướng dẫn, thanh kiểm tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong việc lựa chọn SGK để bảo đảm khách quan, công bằng, minh bạch.

Và cuối cùng: "Dư luận đã đặt câu hỏi liệu có những vụ Việt Á trong lựa chọn sách giáo khoa hay không?".

2 năm trước, SGK đã từng là vấn đề nóng bỏng trước Quốc hội. ĐBQH Phạm Thị Minh Hiền hồi đó nói bà đã check rất kỹ để đưa ra nhận định, rằng: Không chỉ một bộ mà cả năm bộ sách đều dính các lỗi cơ bản về nguyên tắc biên soạn, bản quyền, ngữ liệu. Lỗi trong SGK không chỉ có sai hoặc đúng, mà cả lỗi nội dung chưa phù hợp. Và điều này cho thấy quy trình thẩm định, phát hành sách còn lỏng lẻo, dễ dãi, vội vàng. 

Năm đó, nữ ĐBQH Phú Yên đã nói giá trị một bộ SGK khác hoàn toàn một sản phẩm hàng hóa thông thường. Nếu chấp nhận một bộ sách như "một lốp xe đầy những mảnh chắp vá", tiếp tục vận hành là một thái độ thỏa hiệp rất nguy hại, xem nhẹ giá trị nhân văn trong sáng của tiếng Việt… Còn việc xử lý thì “không thể dừng lại ở việc rút kinh nghiệm”.

ĐBQH Nguyễn Kim Thuý, vừa xong, đề nghị vấn đề SGK "cần được Quốc hội giám sát tối cao" để đảm bảo tính minh bạch, khách quan.

Giá như 2 năm trước, chúng ta nghiêm túc mở một cuộc kiểm tra, thậm chí điều tra về chuyện làm và chọn SGK, thì giờ đây, đã không còn phải tiếp tục bức xúc với những bộ sách “như lốp xe đầy những mảnh chắp vá”, và có khi đã chẳng có chuyện SGK đội giá gấp 2-3 lần vì “Khổ lớn, giấy tốt”.

Tăng giá gấp 2-3 lần. Và nói như ĐBQH Nguyễn Anh Trí: Mỗi năm tốn hàng ngàn tỉ đồng để mua SGK mới do SGK không được sử dụng lại.

Có những Việt Á không! Không ai trả lời được! Nhưng đó là một câu hỏi cần trả lời, để sang năm chúng ta không còn phải chứng kiến nỗi nhức nhối SGK, và trả lại trong sạch cho cả ngành giáo dục nếu chuyện làm/chọn SGK là vô tư bất vụ lợi.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn