MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Văn bản xin tiền doanh nghiệp của thành phố Thuận An.

Có phải chỉ thành phố Thuận An xin tiền doanh nghiệp xài Tết?

Lê Thanh Phong LDO | 12/01/2022 14:37
Doanh nghiệp cũng khó khăn và chưa qua khỏi đại dịch, lại còn gặp phải tình trạng xin tiền xài Tết, chuyện vừa xảy ra ở thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương đang thu hút sự quan tâm của dư luận.

Ông Nguyễn Thanh Tâm - Chủ tịch UBND thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương - cho biết, sau khi kiểm tra đã xác định việc Văn phòng HĐND-UBND thành phố có công văn đề nghị doanh nghiệp hỗ trợ tiền Tết là có thật và đã yêu cầu phải hoàn trả, chậm nhất trong ngày 12.1.

Có nghĩa là, Chánh Văn phòng của UBND thành phố Thuận An đã phát hành văn bản trên gửi cho doanh nghiệp xin 500 triệu đồng là việc của ông Chánh Văn phòng, còn lãnh đạo không biết.

Xin được ghi lại nội dung văn bản gửi cho doanh nghiệp đề nghị: ''Hỗ trợ 500 triệu đồng giúp đơn vị xử lý hoàn thành công việc cần thiết và tập thể Văn Phòng HĐND-UBND thành phố đón tết vui tươi, hạnh phúc, tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ''. 

"Hoàn thành công việc cần thiết" là công việc gì?

"Tập thể Văn Phòng HĐND-UBND thành phố đón tết vui tươi, hạnh phúc, tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ" là ý gì, chia nhau số tiền doanh nghiệp cho để ăn Tết?

Có phải UBND thành phố Thuận An xin tiền một doanh nghiệp hay còn doanh nghiệp nào khác? Một doanh nghiệp 500 triệu đồng, nhiều doanh nghiệp là bao nhiêu, chi cho ai, đúng với yêu cầu "đón Tết vui tươi, hạnh phúc".

Có phải chỉ UBND thành phố Thuận An xin tiền doanh nghiệp xài Tết hay còn có cơ quan nào khác?

Doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trên địa bàn, nhận một lời xin tiền, dù có khó khăn cũng phải cho vì sợ mất lòng quan chức địa phương.

Đó chẳng phải là ép người ta cho hay sao?

Xin lưu ý, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh vừa ký ban hành Chỉ thị số 35 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Trong đó có nội dung, Thủ tướng yêu cầu các cơ quan trong hệ thống hành chính Nhà nước thực hiện nghiêm việc không tổ chức đi thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp; không tổ chức đoàn của Trung ương thăm, chúc Tết cấp ủy, chính quyền các tỉnh, thành phố; nghiêm cấm biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức.

Chỉ thị của Thủ tướng rõ ràng như vậy, nhưng chính quyền địa phương lại "cả gan" gửi văn bản xin tiền doanh nghiệp.

Phải xử lý sai phạm này thật nghiêm túc và cũng nên dẹp đi "tệ nạn" lợi dụng dịp Tết xin tiền doanh nghiệp để chia nhau.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn