MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thầy Hiệu trưởng đánh hiệu phó xin lỗi trước toàn trường Ảnh: Cộng tác viên

Công an xử phạt hiệu trưởng đánh hiệu phó, ngành giáo dục tính sao?

Lê Thanh Phong LDO | 26/04/2023 14:03

Công an huyện Lệ Thủy đã quyết định xử phạt hành chính ông Phan Anh Tuấn - Hiệu trưởng Trường tiểu học Ngư Thủy Bắc, huyện Lệ Thuỷ, Quảng Bình số tiền 6,5 triệu đồng vì có hành vi đánh ông Lê Đức Huấn - hiệu phó nhập viện. 

Hành vi của ông Tuấn chưa cấu thành tội phạm nên không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Ông Lê Đức Huấn cũng bị công an ra quyết định xử phạt số tiền 400.000 đồng vì có hành vi dùng tay đập vào nắp capo ôtô của ông Phan Anh Tuấn, cãi vã, to tiếng, gây mất trật tự tại Trường Tiểu học Ngư Thủy Bắc.

Ông Phan Anh Tuấn làm Bí thư Chi bộ và ông Lê Đức Huấn làm Phó Bí thư Chi bộ Trường Ngư Thủy Bắc. Bí thư và Phó Bí thư đánh nhau bị công an xử phạt hành chính, chắc chắn khó lòng để nói cho đảng viên khác nghe.

Việc công an xử phạt hành chính là thực hiện theo quy định của pháp luật, như bất cứ vụ đánh nhau, xung đột, ẩu đả, gây mất trật tự công cộng nào xảy ra trên địa bàn. Công an làm nhiệm vụ của công an, không liên quan đến chuyện cá nhân hai ông này là làm nghề giáo hay ngành nghề nào khác.

Nhưng đối với ngành giáo dục địa phương, đây là thầy Hiệu trưởng đánh thầy Hiệu phó trong trường học, không phải hai ông say rượu ở ngoài đường. Vụ việc có tác động rất xấu đến ngành giáo dục, đến nhà trường và đặc biệt là các em học sinh.

Trong gia đình cũng như trong nhà trường, các em được cha mẹ, thầy cô giáo dạy dỗ không được đánh nhau, phải nhường nhịn, ăn nói lịch sự, cư xử có văn hóa. Nhưng chứng kiến thầy Hiệu trưởng đánh thầy Hiệu phó nhập viện, các em sẽ suy nghĩ gì về những giáo huấn của cha mẹ và thầy cô.

Trong bài "Hiệu trưởng xin lỗi dưới cờ vì đấm Hiệu phó, chẳng lẽ cho qua chuyện" đăng ngày 12.4, Báo Lao Động phân tích, thầy Hiệu phó có thể bỏ qua cho thầy Hiệu trưởng, đồng nghiệp trong nhà trường có thể bỏ qua cho nhau, phụ huynh cũng có thể thông cảm cho giáo viên đánh nhau vì một cơn nóng giận bộc phát nhất thời. Nhưng xin hỏi, hình ảnh, thông tin thầy Hiệu trưởng đấm thầy Hiệu phó nhập viện, làm sao có thể "bỏ qua" trong tâm trí của học sinh?

Đừng cho rằng chuyện này nhỏ mà xuê xoa cho qua, dùng thời gian để cho vụ việc vào lãng quên. Có những việc không gói lại được, không lãng quên được, vì nó ghi sâu vào tâm trí của cộng đồng, trong vụ này là suy nghĩ của các em học sinh.

Ngành giáo dục phải xử lý cả hai thầy giáo, ít nhất các em cũng được dạy một bài học, đó là làm sai, thì thầy Hiệu trưởng không được làm Hiệu trưởng nữa.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn