MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Công nghệ “4.0”, hãy nói thật, làm thật!

Lê Thanh Phong LDO | 10/11/2021 06:30
Lãnh đạo ba Bộ Y tế, Công an và Thông tin và Truyền thông thống nhất sử dụng 3 ứng dụng để phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 gồm: PC-COVID (do Ban chỉ đạo quốc gia xây dựng phục vụ phòng chống dịch COVID-19), VN-eID (ứng dụng phục vụ định danh người dân, xác thực người dân do Bộ Công an quản lý) và Sổ sức khỏe điện tử (ứng dụng quản lý thông tin sức khỏe cá nhân, trong đó có dữ liệu về tiêm chủng do Bộ Y tế quản lý).

Đó là kết luận được đưa ra tại hội nghị trực tuyến toàn quốc sáng 8.11.

Cho đến nay, việc đi lại của người dân vẫn còn nhiều phiền phức liên quan tới việc khai báo y tế, kiểm soát dịch bệnh. 

Ví dụ như hành khách đi máy bay từ TPHCM ra Huế, phải khai báo trên ứng dụng Việt Nam khỏe mạnh, xét nghiệm COVID-19 âm tính, sau đó lại phải khai thêm trên ứng dụng PC-COVID. Nhưng như vậy chưa đủ, khi đến sân bay Phú Bài, lại khai thêm trên một ứng dụng khác mới được ra khỏi sân bay.

Do bắt buộc phải khai báo, hành khách dồn lại tại cửa ra, chen chúc khổ sở, mất thời gian và tất nhiên là vi phạm quy định 5K. Đưa ra một quy định, mà quy định đó xung đột với quy định khác là một sự bất hợp lý, tại sao lại để nó tồn tại.

Đến thời buổi này, ai cũng nói công nghệ, ai cũng “4.0”, nhưng chỉ một chuyện khai báo y tế cũng không thống nhất, không liên thông dữ liệu để quản lý.

Tệ hơn, người dân đi đường bộ đến Lâm Đồng, bị chặn lại tại đèo Chuối (huyện Đạ Huoai) để kiểm soát y tế, nhưng xài hàng thủ công. Đó là viết vào tờ khai thông tin nơi đi, nơi đến, số điện thoại, họ tên của cả chủ khách sạn, biển số xe...

Để làm cho xong thủ tục khai báo này, phải mất thời gian tính bằng giờ, xe cộ ùn ứ, người đi đường, du khách bị hành xác. Vậy thì “bốn chấm không”, cách mạng công nghiệp lần thứ tư chỉ có ở những bài diễn văn đọc trôi chảy trong các hội nghị, còn áp dụng trong thực tế là một khoảng cách xa.

Đất nước đang trong giai đoạn nỗ lực phục hồi kinh tế, và để làm được việc này, giao thông  thuận lợi là một trong những yếu tố quan trọng. Đi lại còn gặp những khó khăn, phiền phức, kiểm soát theo kiểu “ngăn sông cấm chợ”, thì chuyện phục hồi kinh tế khó thành công.

Rất may là ba bộ đã thống nhất quy định mới, Sổ sức khỏe điện tử hiển thị thông tin tiêm chủng, chỉ cần đưa chiếc điện thoại ra một giây là xong. PC-COVID thống nhất cả nước, không cần thêm các ứng dụng khác và lẽ dĩ nhiên loại trừ ngay các loại khai báo thủ công, mất thì giờ và rất không văn minh.

Có điều, các địa phương có chấp hành quy định mới hay mỗi nơi vẫn một cách. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn