MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Trụ cổng không một cọng sắt Ảnh: TX

Cổng trường đè học sinh tử vong lộ ra chất lượng xây dựng

Lê Thanh Phong LDO | 31/12/2020 10:40
Đã có bao nhiêu vụ cổng trường bị đổ đè học sinh tử vong, chưa kể sập tường, cây ngã. Sinh mạng của trẻ đang làm lộ ra trách nhiệm của người lớn.

3 học sinh rủ nhau chơi đu lên một cánh cổng tại Trường tiểu học Lê Hữu Trác (xã Đắk Sin, huyện Đắk R'Lấp, Đắk Nông), cổng đổ sập đè một học sinh lớp 4 tử vong - vụ tai nạn xảy ra ngày 30.12.

Lãnh đạo Phòng GD-ĐT huyện Đắk R'Lấp cho biết Trường tiểu học Lê Hữu Trác có từ rất lâu, nhiều hạng mục trường được xây dựng từ thời mới thành lập xã.

Đồng ý với quý vị là cổng trường xây từ lâu, nhưng không có nghĩa là xây ẩu. Bởi vì, khi trụ cổng trường đổ xuống, mới lộ ra nguyên hình, trụ cổng trường chỉ toàn gạch, không một tấc sắt.

Nếu trụ cổng trường xây có cốt sắt, thì bọn trẻ không thể đu sập được. Cái giá của việc xây dựng cẩu thả được trả bằng một mạng người, hay nói cách khác, em học sinh lớp 4 chết như để chứng minh cho việc làm gian dối của người lớn.

Cũng có thể không phải cố tình gian dối trong xây dựng, mà xây dựng không đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, đảm bảo chất lượng công trình. Nếu như vậy thì nhà trường khuyến cáo không cho các em đu ở cổng trường, vì có thể xảy ra tai nạn. Dù bất kỳ lý do gì thì người lớn cũng phải chịu trách nhiệm.

Và không phải chỉ một vụ đau đớn này.

Tháng 9.2020, xảy ra vụ đổ sập cổng trường xảy ra tại Trường mầm non Bản Phung (Lào Cai) đã khiến 3 cháu nhỏ tử vong thương tâm, 3 cháu khác bị thương. Chỉ với cái chết của những đứa trẻ, người lớn mới tỉnh ngộ về những công trình xây dựng kém chất lượng, không đảm bảo an toàn.

Cũng tháng 9.2020, một nhóm học sinh ở Trường tiểu học Nam Lộc, huyện Nam Đàn, Nghệ An đang chơi trước cổng trường thì bức tường đổ sập, đè chết một học sinh lớp 5.

Tháng 10.2020, một nhóm học sinh chơi đùa ở cổng trường của một trường tiểu học ở huyện Hưng yên, Nghệ An, thì cánh cổng sắt đổ sập đè trúng chân một học sinh lớp 3 làm em này phải nhập viện điều trị.

Sau mỗi vụ tai nạn thương tâm, nhiều tuyên bố từ ngành giáo dục, rà soát lại các công trình để đảm bảo an toàn cho học sinh, nhưng rà soát thế nào không dễ để trả lời.

Nếu rà soát và đưa ra danh sách các công trình xây dựng chất lượng kém thì có lẽ rất nhiều trường có trong danh sách, bởi vì tình trạng xây dựng chất lượng kém là phổ biến. Câu hỏi đặt ra là tiền đâu để cải tạo hoặc xây dựng mới?

Không có tiền sửa chữa các công trình kém chất lượng trong trường học thì chẳng lẽ lấy tính mạng học sinh để đánh cược cho sự rủi may.

Các địa phương hãy dẹp bỏ những dự án xây dựng quảng trường, tượng đài, cổng chào các loại, để dành tiền để lo cho chuyện học của con em. Ít nhất là học sinh được học trong một ngôi trường vệ sinh, sạch đẹp, an toàn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn