MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Người dân tụ tập chờ giấy xét nghiệm vi phạm các quy định phòng chống dịch (ảnh chụp trưa ngày 21.7). Ảnh Hoài Anh

Cứ chen chúc chờ xét nghiệm COVID-19 thì Hà Nội rất dễ “bung”, “toang"

Linh Anh LDO | 21/07/2021 17:19

Phải đến hàng trăm người chen nhau trước cửa Viện Kiểm định Quốc gia Vaccine và Sinh phẩm y tế (Hà Nội) để vào xét nghiệm và nhận chứng nhận âm tính với SARS-CoV-2.

Cảnh tượng này diễn ra sáng 21.7 được báo chí ghi lại gợi nhớ đến cảnh tượng ùn ùn lấy giấy xét nghiệm ở chợ Bình Điền, quận 8, TPHCM cách đây nửa tháng. Một quang cảnh được cho là “quá nguy hiểm” và vi phạm các Chỉ thị về phòng chống dịch.

Tại Viện Kiểm định Quốc gia Vaccine và Sinh phẩm y tế ở Hà Nội, lý do được đưa ra là một số tỉnh phía Bắc đã quyết định bắt buộc để các lái xe và những người thường xuyên phải di chuyển giữa các tỉnh phải có giấy xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2.

Bắc Giang, Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Thái Bình, Quảng Ninh, Nam Định… đều yêu cầu giấy xét nghiệm âm tính PCR trong vòng 2-3 ngày với người ra, vào tỉnh. Riêng Quảng Ninh thì ngay cả người tiêm đủ 2 mũi vaccine muốn vào Quảng Ninh vẫn phải có giấy PCR âm tính.

Nghĩa là mức độ kiểm soát đã cao hơn, chặt chẽ hơn không chấp nhận test nhanh kháng nguyên.

Việc nâng cao cảnh giác, kiểm soát là rất cần thiết. Càng siết chặt thì càng giảm nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng.

Nghị quyết của Chính phủ ban hành tối 20.7, cũng nêu rất rõ: Nâng cao tinh thần trách nhiệm, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện phòng, chống dịch, đặc biệt là nâng cao ý thức và sự chấp hành Chỉ thị 16 của nhân dân đối với các yêu cầu về giãn cách cá nhân với cá nhân, giữa gia đình với gia đình, không tụ tập đông người, hạn chế việc đi lại, không ra khỏi nhà nếu không có việc thật sự cần thiết...

Thậm chí với địa bàn có diễn biến dịch tễ phức tạp tại một số địa phương có thể còn áp dụng mức độ cao hơn Chỉ thị 16.

Bản tin COVID-19 trưa ngày 21.7 thông tin Hà Nội có thêm 14 ca nhiễm mới, trong đó có 9 ca trong phát hiện trong cộng đồng. Nghĩa là dịch bệnh ở Hà Nội không còn là “nguy cơ” nữa.

Vì thế cảnh tượng chen chúc để xét nghiệm rõ ràng vi phạm các biện pháp phòng chống dịch đang thực hiện. Trách nhiệm, trước tiên thuộc về đơn vị xét nghiệm, sau đó là chính quyền phường Đại Kim và Quận Hoàng Mai.

Điểm xét nghiệm trên, chiều 21.7 đã tạm thời đóng cửa. Song nhu cầu đi lại vẫn còn, đặc biệt với những lái xe cần giấy xét nghiệm PCR để chuyên chở hàng hoá. Vì thế, phải tìm phương án khác trong xét nghiệm và cấp giấy âm tính chứ nhất quyết không thể để tình trạng chen chân như đã xảy ra.

Cho đến nay, Hà Nội vẫn cơ bản kiểm soát được dịch COVID-19, đó là nỗ lực rất lớn từ người dân tới chính quyền Hà Nội. Nhưng nếu cứ chen chúc đi xét nghiệm thì rất dễ “bung”, “toang”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn