MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ông Võ Ngọc Thành dã bị cách chức Chủ tịch tỉnh Gia Lai Ảnh: LĐO

Cứ sai phạm là bị thôi chức, như ba ông phó chủ tịch tỉnh Gia Lai

Lê Thanh Phong LDO | 20/12/2022 21:27
Cùng một lúc, ba phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai thôi chức vì trước đó sai phạm bị kỷ luật.

Cụ thể, các  ông: Đỗ Tiến Đông, Hồ Phước Thành, Kpă Thuyên thôi chức Phó Chủ tịch UBND nhiệm kỳ 2021-2026. Quyết định được Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai đưa ra chiều 19.12.

Ông Đỗ Tiến Đông (46 tuổi) và ông Hồ Phước Thành (54 tuổi) sẽ được bố trí công tác khác.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đánh giá các vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng, nguy cơ thiệt hại lớn tài nguyên rừng, tiền, tài sản của Nhà nước, lãng phí lớn nguồn lực đầu tư, gây bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng xấu đến uy tín của cấp ủy, chính quyền địa phương.

Nếu các ông thấy mình còn uy tín thì cứ nhận chức mới mà làm, đương nhiên cố gắng đừng để xảy ra sai phạm như trước.

Sai phạm bị kỷ luật không có nghĩa là bị đóng hết mọi con đường, mà có thể sửa sai, phấn đấu để trưởng thành. Có điều, đã làm lớn quen rồi, giữ tới chức phó chủ tỉnh, nay đi làm cán bộ bình thường hoặc chức vụ nhỏ liệu các ông có gặp khó khăn? 

Trước khi ba ông phó chủ tịch bị thôi chức, tháng 9, ông Võ Ngọc Thành, Chủ tịch tỉnh này đã bị Thủ tướng cách chức Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021-2026 và xóa tư cách Chủ tịch tỉnh nhiệm kỳ trước đó.

Như vậy là lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai từ trưởng tới phó đều cách chức hoặc thôi chức, điều đó cho thấy sự cứng rắn, cương quyết trong xử lý cán bộ sai phạm. Không phải cứ làm to là không ai động đến được.

Còn một điều nữa, các ông là chủ tịch và phó chủ tịch của một tỉnh, cùng bắt tay sai phạm và tưởng rằng đã che chắn "cả bầu trời". Nhưng cuối cùng, nguyên một "dàn lãnh đạo" bị kỷ luật và mất hết chức vụ. Sẽ không có bất cứ nhóm lợi ích, nhóm quyền lực nào có thể đứng trên pháp luật, đứng ngoài pháp luật.

Chưa nói tới chuyện vụ này sẽ bị xử lý pháp luật như thế nào, chỉ riêng việc kỷ luật và cách chức chủ tịch và thôi chức ba phó chủ tịch tỉnh Gia Lai, đã là bài học nhãn tiền cho tất cả cán bộ lãnh đạo khắp cả nước.

Cán bộ lãnh đạo có sai phạm là bị xử lý thẳng tay, vậy thì hãy cố gắng mà làm việc cho thẳng ngay, đúng đắn, công chính.

Còn ai dính dáng đến sai phạm ở mức pháp luật sờ gáy thì tự biết. Đã phạm tội thì không có cửa thoát.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn