MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Cung cấp đủ thuốc cho bệnh nhân thì bảo hiểm y tế mới có ý nghĩa

LÊ THANH PHONG LDO | 15/12/2023 06:14

Hiện nay, bệnh nhân tham gia bảo hiểm y tế thường không được cung cấp thuốc đầy đủ, phải đi ra ngoài mua. Tiếng là bảo hiểm y tế, nhưng thực chất không được bảo hiểm đúng theo nghĩa của từ này.

Người nghèo, khi ốm đau bệnh tật, chỉ cậy vào bảo hiểm y tế để được điều trị, nhưng bệnh viện thiếu thuốc, thì bệnh nhân cậy vào đâu. Tự bỏ tiền túi ra ngoài mua thuốc, người nghèo không chịu được, như vậy là không đạt được mục đích ý nghĩa của việc chăm sóc sức khỏe cho toàn dân.

Trước tình trạng thiếu thuốc cho bệnh nhân có bảo hiểm y tế, Bộ Y tế có dự thảo thông tư quy định thanh toán chi phí thuốc, vật tư y tế trực tiếp cho người bệnh tham gia bảo hiểm y tế. Đây là quy định mới, phù hợp với thực tế, người nghèo giảm bớt được gánh nặng tiền bạc khi đi trị bệnh. Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán cho bệnh nhân phải đi mua thuốc, vật tư y tế bên ngoài là đảm bảo quyền lợi cho bệnh nhân tham gia bảo hiểm y tế, đồng thời thực hiện tốt việc chăm sóc sức khỏe cho người dân.

Quy định là một việc, còn áp dụng vào đời sống là chuyện khác. Đó là người được thanh toán tiền mua thuốc và vật tư trong danh mục bảo hiểm y tế chi trả không phải chầu chực, thậm chí là xin - cho, mà thủ tục nhanh gọn, thuận lợi. Tiền bảo hiểm y tế dành cho việc mua thuốc được trả lại kịp thời cũng là cách hỗ trợ cho bệnh nhân, đặc biệt là đối với người nghèo, công nhân lao động.

Nếu quy định trên được thông qua, người tham gia bảo hiểm y tế rất vui mừng vì có thêm quyền lợi trong khám chữa bệnh. Tuy nhiên, điều tốt nhất vẫn là cơ sở y tế cung cấp đủ thuốc cho bệnh nhân, hạn chế phải mua thuốc ở bên ngoài. Bệnh nhân đến bệnh viện, được điều trị và chăm sóc tốt, được cung cấp đủ thuốc, thì bảo hiểm y tế mới thực sự có ý nghĩa.

Muốn có đủ thuốc, thì các thủ tục đấu thầu mua thuốc và vật tư y tế ở các bệnh viện phải rõ ràng, minh bạch, không khó khăn phức tạp. Tình trạng này đã được ngành y tế lên tiếng nhiều, giám đốc các bệnh viện than phiền, các ngành đã ngồi lại tìm cách tháo gỡ, nhưng đến nay vẫn chưa thực sự thông thoáng.

Sau nhiều cố gắng thay đổi, nhiều quy định trong quy trình đấu thầu, mua thuốc và vật tư y tế đã được rút ngắn, nhưng vẫn cần rút ngắn hơn. Bệnh nhân không thể nằm chờ thuốc theo quy trình để rồi có thể bệnh nặng hơn, kéo dài thời gian điều trị hơn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn