MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Củng cố tin cậy chính trị, tăng cường hợp tác kinh tế, đồng lòng định hướng tương lai

Hoàng Lâm LDO | 31/10/2022 07:38

Chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được coi sự kiện đối ngoại đặc biệt quan trọng đối với Việt Nam và Trung Quốc, khẳng định mong muốn và quyết tâm của hai nước đưa quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống, đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Trung Quốc bước sang giai đoạn phát triển mới, tiếp tục đi vào chiều sâu, hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Mối quan hệ giữa hai nước láng giềng được thể hiện rõ nét trong quá khứ và hiện tại, gắn với cụm từ “đầu tiên” với những sự kiện quan trọng.

Ngày 18.1.1950, nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa là quốc gia đầu tiên trên thế giới thiết lập quan hệ ngoại giao với nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam).

Năm 2008, Trung Quốc là quốc gia đầu tiên Việt Nam thiết lập quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện. 

Năm 2017, ngay sau Đại hội XIX đảng Cộng sản Trung Quốc, khi được tái bầu làm Tổng Bí thư, Chủ tịch Quân ủy Trung ương thì chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông Tập Cận Bình là đến Việt Nam.

Và chuyến thăm của Tổng Bí thư Việt Nam Nguyễn Phú Trọng là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sau Đại hội XIII và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng là nhà lãnh đạo cấp cao nước ngoài đầu tiên thăm Trung Quốc sau Đại hội XX Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Những mốc son “đầu tiên” đã thể hiện sự coi trọng của cả hai nước, của cá nhân lãnh đạo hai Đảng đối với quan hệ Việt Nam- Trung Quốc.

Bức điện mừng của Tổng Bí thư Đảng Cộng sảng Việt Nam Nguyễn Phú Trọng gửi Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung quốc Tập Cận Bình có đoạn:

“Tôi luôn luôn hết sức coi trọng và sẵn sàng cùng đồng chí tiếp tục dành sự quan tâm cao độ, chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương hai bên quán triệt, thực hiện tốt các thỏa thuận và nhận thức chung cấp cao, đưa quan hệ láng giềng hữu nghị và đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc lên một tầm cao mới, ổn định, lành mạnh, bền vững, đáp ứng lợi ích căn bản, lâu dài của hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển của khu vực và trên thế giới.

Tôi mong sớm được gặp lại Đồng chí để chúng ta cùng nhau đi sâu trao đổi những vấn đề chiến lược, góp phần tăng cường hơn nữa tin cậy chính trị, đề ra những định hướng lớn cho tương lai phát triển tốt đẹp của quan hệ hai nước”.

Tin tưởng chắc chắn rằng, chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tiếp tục là một mốc son mới trong việc nâng tầm quan hệ chiến lược toàn diện giữa hai nước, hai Đảng với tinh thần “củng cố tin cậy chính trị, tăng cường hợp tác kinh tế, đồng lòng định hướng tương lai” vì lợi ích của hai dân tộc, vì lợi ích của nhân dân hai nước.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn