MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tai nạn tại Bình Dương do uống rượu bia lái ôtô Ảnh: Bạn đọc cung cấp

Đã đến lúc phải xem uống rượu bia lái ôtô là hành vi giết người

Lê Thanh Phong LDO | 16/10/2023 20:25

Thêm một vụ uống rượu bia, lái ôtô gây tai nạn giao thông khiến 1 người chết và 4 người bị thương. Vụ việc xảy ra ở Bình Dương vào ngày 15.10.

Lái ôtô xông lên vỉa hè, tông phụ huynh đang đứng chờ đón con đi học thêm. Nhiều người cho rằng, chỉ có say xỉn mới lái xe mất kiểm soát như vậy, và dự đoán đó không sai, cơ quan chức năng xác định, tài xế lái xe vi phạm nồng độ cồn.

Liên tục xảy ra nhiều vụ người lái ôtô gây tai nạn chết người sau khi uống rượu bia. Điển hình như vụ tài xế ôtô Nguyễn Đức Thịnh là cán bộ Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bắc Giang, tông chết gia đình 3 người đi trên một xe máy.

Ngày 2.3.2023, Ngô Duy Bình - nguyên Trưởng phòng giao dịch Vietcombank Diên Khánh (Khánh Hòa), lái xe gây tai nạn chết người rồi rời khỏi hiện trường, không hỗ trợ, cứu giúp người bị nạn.

Ngày 29.8, Tòa án nhân dân TP Phú Quốc xét xử sơ thẩm vụ xe biển số xanh gây tai nạn liên hoàn ở phường An Thới, TP Phú Quốc, tông chết nữ sinh lớp 10 gần một năm trước.

Tất cả các vụ án say xỉn lái ôtô tông chết người chỉ dừng lại ở mức án rất thấp với tội danh “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”, mặc dù, vụ nào cũng gây ra án mạng.

Ví dụ như vụ tai nạn do Nguyễn Thị Nga gây ra làm chết một người và làm bị thương nhiều người ở ngã tư Hàng Xanh - TPHCM xảy ra năm 2018, nhưng mức án chỉ 3 năm 6 tháng tù.

Luật là luật, không thể xử khác hơn.

Nhưng xét cho cùng, người uống rượu bia lái xe, đặc biệt là ôtô là hành vi quá nguy hiểm, có thể giết chết nhiều người. Cho nên, nếu chỉ xem đó là hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ như những vi phạm thông thường khác là không phù hợp.

Còn nhiều tranh cãi về việc say xỉn lái xe có là hành vi giết người hay không. Có ý kiến cho rằng, nên xem đó là hành vi giết người, cũng có ý kiến phản biện không thể xem đó là hành vi giết người vì không phải cố ý.

Trong khi các nhà lý luận còn tranh luận, thì trên thực tế, liên tục xảy ra những vụ lái xe say xỉn tông chết người.

Vậy thì phải có sự thay đổi, tăng mức chế tài, tăng hình phạt đối với những người uống rượu bia lái xe, kể cả chưa gây ra tai nạn, hoặc gây tai nạn chưa chết người.

Nhiều nước xử rất nặng hành vi này, như Nhật Bản, tài xế say rượu gây tai nạn có thể bị kết án tối đa 20 năm tù giam trong trường hợp gây chết người hoặc 15 năm tù giam trong trường hợp không gây chết người. Từ tháng 4-2019, Thái Lan yêu cầu cảnh sát buộc tội giết người đối với các tài xế say rượu gây tai nạn chết người. Theo luật hình sự Thái Lan, tội giết người có thể đối mặt với án tử hình, chung thân hoặc 15-20 năm tù.

Vì mạng sống con người, phải xử nặng những kẻ uy hiếp sự an toàn đối với cộng đồng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn