MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tranh minh họa của Dan

Đà Nẵng chỉ có 2 cán bộ nhận quà biếu trái quy định?

Lê Thanh Phong LDO | 14/12/2021 11:21

Cơ quan chức năng Đà Nẵng phát hiện 2 cán bộ của Chi cục Thủy Sản nhận quà biếu trái quy định với tổng giá trị là 55 triệu đồng.

2 trường hợp công chức nhận quà trái quy định bị Cơ quan CSĐT - Công an thành phố phát hiện và đã nộp lại quà tặng. Cơ quan quản lý, sử dụng công chức đã có quyết định xử lý kỷ luật hình thức khiển trách đối với 2 công chức vi phạm.

Đà Nẵng xử lý quá nghiêm, chỉ cần nhận quà biếu trái quy định là kỷ luật, bắt nộp lại tiền. Một xã hội mà quan chức, cán bộ, công chức sạch sẽ liêm khiết như thế này thì dân giàu nước mạnh là chuyện nay mai.

Đà Nẵng chỉ có hai cán bộ công chức nhận quà biếu trái quy định thôi sao? Nếu như phát hiện xử lý và thu hồi những vụ đôi ba chục triệu, còn bao nhiêu vụ tày trời khác bị bỏ lọt, thì câu chuyện trên chỉ mang tính ví dụ "minh họa" mà thôi.

Thông tin trên Lao Động ngày 13.12, Công an thành phố Đà Nẵng đang thụ lý 3 vụ/6 bị can tham nhũng. Tất cả các vụ việc này đều của năm 2020 chuyển sang, trong đó có 2 vụ đang trong giai đoạn điều tra và 1 vụ đã chuyển TAND quận Hải Châu thụ lý vào tháng 9.2021.

Như vậy là chỉ có 6 vụ từ năm 2020 chuyển sang, năm 2021 chưa phát hiện vụ nào. Hy vọng chỉ dừng lại con số này, mặc dù đó chỉ là hy vọng mong manh.

Từ vụ trên của Đà Nẵng, vấn đề đặt ra là các địa phương có phát hiện hết được các loại cán bộ lớn nhỏ nhận quà biếu trái phép, hay nói cho nó nhanh là nhận hối lộ hay không. Phát hiện rồi có xử lý bằng pháp luật, có lôi ra tòa, xét xử rồi có thu hồi được tài sản tham nhũng hay không. 55 triệu đồng của 2 công chức Chi cục Thủy Sản Đà Nẵng thu được ngay, nhưng hàng ngàn tỉ đồng tham nhũng, thất thoát không dễ thu hồi.

Tuy nhiên, cũng đừng xem thường những vụ "hối lộ" nho nhỏ. Ban đầu cái chức con con đã biết "tham nhũng vặt" thì sẽ trở thành thói quen, đến khi quyền cao chức trọng, sẽ là mối họa lớn cho bản thân và cho xã hội.

Tham nhũng, hối lộ thuộc nhóm tội phạm có chức vụ, chức vụ càng cao quyền lực càng lớn, mà quyền lực càng lớn nếu không có bản lĩnh và liêm khiết thì cám dỗ càng lớn.

Cho nên, những người có hành vi bất chính bị ngăn chặn, giáo dục, cảnh báo, cao hơn là nghiêm trị ngay từ đầu, thì sẽ hạn chế những vụ án tham nhũng lớn về sau.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn