MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh minh họa, nguồn: Internet.

Đánh cược mạng mình khi đưa thuốc vào bụng

LÊ THANH PHONG LDO | 24/01/2018 06:30
Trung bình mỗi năm, Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương kiểm nghiệm hơn 1.000 mẫu thuốc và kết quả là có khoảng 2% không đạt chất lượng, thuốc giả chiếm 0,01%.

Cục Quản lý dược hằng năm cũng kiểm nghiệm qua khoảng 40.000 mẫu thuốc và có khoảng 800 mẫu bị phát hiện kém chất lượng. 

Chúng ta đọc thấy gì đằng sau những con số này, đó là người bệnh đang đối mặt với nạn thuốc kém chất lượng, thuốc giả nhưng không hề hay biết. Có nghĩa là sức khỏe, mạng sống của bệnh nhân đang bị thuốc kém chất lượng, thuốc giả đe dọa.

Mua một vật dụng kém chất lượng hoặc hàng giả, cùng lắm là tiền mất nhưng tật không mang. Còn uống thuốc giả hay kém chất lượng, tiền mất và tật mang, thậm chí mất mạng.

Người bệnh, người dân không có khả năng nhận biết thuốc giả hay thật, chất lượng như thế nào. Ngay cả người có chuyên môn ngành dược thì cũng phải cần đến máy móc để phân tích, không thẩm định được bằng mắt thường. Thuốc thật giả lẫn lộn trên thị trường, vì thế có thể hiểu vì sao không ít bệnh nhân dù được điều trị nhưng bệnh không khỏi.

Người bệnh không bao giờ mặc cả khi mua thuốc, khi lâm bệnh thì nghèo đến mấy cũng chạy vạy cho ra tiền mua thuốc. Vì vậy, để cho thuốc kém chất lượng, thuốc giả tồn tại trên thị trường là còn thiếu trách nhiệm với người dân.

Còn đối với các trường hợp cố tình buôn bán thuốc kém chất lượng, thuốc giả thì đó là hành vi tội ác cần phải nghiêm trị trước pháp luật. Tuy nhiên, vấn đề không phải là xử lý hay bỏ tù ai, nếu có làm điều đó thì cũng đã quá muộn, bởi vì đã có nhiều người sử dụng thuốc kém chất lượng, thuốc giả, không lành bệnh, bệnh kéo dài, tạo gánh nặng cho người bệnh, gia đình họ và cho xã hội.

Cho nên, việc phải làm là hạn chế tối đa tình trạng này. Đợi khi sản phẩm tràn lan trên thị trường, cơ quan quản lý mới tổ chức hậu kiểm, nếu phát hiện ra thuốc giả thì nó cũng đã được tiêu thụ gần hết. Ngăn từ đầu, chặn từ trước, đòi hỏi hoạt động tiền kiểm phải được tăng cường, chú trọng, làm có chất lượng và hiệu quả. Còn thuốc kém chất lượng ra thị trường, chứng tỏ công tác tiền kiểm chưa tốt.

Bệnh nhân đánh cược sức khỏe và mạng sống của mình trước tay nghề của thầy thuốc, đừng bắt họ đánh cược thêm một lần nữa khi đưa thuốc vào bụng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn