MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM lì xì bằng sách với 16.000 quyển sách đến bạn đọc, du khách trong ngày khai xuân đầu năm. Ảnh: Thanh Chân

Để có được Tết văn minh thật sự và lâu bền

Hoàng Văn Minh LDO | 13/02/2024 15:03

Tết văn minh là một mong ước, là vấn đề đã được đặt ra, kêu gọi, vận động từ rất nhiều năm nhưng kết quả đạt được vẫn chưa như ý muốn.

Tuy vậy thì trong Tết Giáp Thìn năm nay, sự văn minh đã có nhiều dấu hiệu khởi sắc bằng rất nhiều sự kiện lớn nhỏ ở nhiều địa phương trên cả nước.

Ví như Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM đã lần đầu tiên gây tiếng vang bằng cách tiên phong trong việc tạo thêm một nét đẹp văn hóa, bằng cách chủ trì tổ chức chương trình lì xì bằng sách với 16.000 quyển sách đến bạn đọc, du khách trong ngày khai xuân đầu năm.

Ví như Sở Du lịch TPHCM, cũng lần đầu tiên phối hợp với UBND quận 8 thí điểm mua hơn 9.000 chậu hoa Tết bán không hết vào chiều 30 Tết của tiểu thương tại bến Bình Đông bằng ngân sách xã hội hóa.

Việc mua hoa, không chỉ để làm một con đường hoa tạo thêm nét đẹp cho thành phố như truyền thống. Mà còn là hành động nhằm chia sẻ một phần khó khăn, giúp cho người bán hoa bến Bình Đông có được một cái “Tết ổn”. Đồng thời để tránh cảnh đập bỏ hoa ế, gây phản cảm như các năm trước.

Ví như ở Hưng Yên và nhiều tỉnh thành phía Bắc, nhiều gia đình bỏ hẳn việc chúc rượu bia, mời cơm mâm cao cỗ đầy khi khách đến nhà chúc Tết.

Ví như nhờ siết chặt, quyết liệt xử lý nồng độ cồn trên phạm vi toàn quốc mà lâu lắm rồi, chúng ta mới có được một cái Tết cổ truyền có thể nói là rất văn minh ở khía cạnh gần như không mùi bia rượu.

Tết Giáp Thìn năm nay không chỉ hạn chế được rất nhiều cảnh ép chúc nhau bằng bia rượu trong nhà, trong hàng quán mà ở ngoài được cũng giảm rất lớn cảnh chết người, bị thương, va chạm, đánh nhau… do các “ma men” gây ra.

Dĩ nhiên sự văn minh nào cũng phải bắt đầu từ ý thức và cả ý chí, sự quyết liệt của những người có trách nhiệm.

Ví dụ theo thông tin từ Văn phòng Bộ Công an, trong 3 ngày từ 9.2 đến 11.2, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý hơn 10.000 trường hợp tài xế vi phạm nồng độ cồn. Và chỉ trong ngày 30 Tết (9.2), lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý 3.428 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Những con số này cao hơn nhiều mức trung bình toàn quốc xử lý vi phạm nồng độ cồn năm 2023 (1.232 trường hợp). Mức tăng so với cùng thời gian nghỉ Tết năm ngoái là 178%.

Những chỉ dấu về “Tết văn minh” càng có ý nghĩa hơn khi gắn liền với một sự kiện có tính lịch sử là Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã thông qua Nghị quyết 78/245, ghi nhận ý nghĩa của Tết Nguyên đán là một lễ kỷ niệm tại nhiều quốc gia thành viên.

Tuy vậy thì sự văn minh nào cũng ẩn chứa, gắn liền với nguy cơ “đổ vỡ” khi ý thức, ý chí của những người có trách nhiệm cũng như các chính sách về luật pháp không được “nuôi dưỡng”, duy trì xuyên suốt theo thời gian.

Ví như sau rất nhiều năm tuân thủ nghiêm túc Chỉ thị 406 của Thủ tướng Chính phủ về cấm đốt pháo, bắt đầu từ ngày 1.1.1995 thì Tết Giáp Thìn năm nay, việc đốt pháo trái phép đã có dấu hiệu tràn lan ở nhiều địa phương. Đặc biệt là các địa phương có cửa khẩu quốc tế và ở gần cửa khẩu quốc tế.

Và sự “tràn lan” này, ở nhiều địa phương, nguyên nhân do có sự thiếu quyết liệt của cơ quan chức năng khi “làm ngơ” hoặc chỉ kiểm tra, xử lý “lấy lệ” với tâm lý để dân vui chơi ba ngày Tết.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn