MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nỗ lực không chùn bước là động lực để đất nước tiến lên. Ảnh VGP

Để đất nước tiến lên, không có chỗ cho những ai “chùn bước”

Hoàng Lâm LDO | 01/01/2023 06:00

Bài phỏng vấn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng của Thông tấn xã Việt Nam những ngày cuối năm 2022 mang nhiều thông điệp khẳng định quyết tâm mới, khí thế mới, niềm tin mới của hệ thống chính trị khi bước sang năm 2023.

Đầu tiên là thông điệp về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tổng Bí thư khẳng định: “Các quy định số 41-QĐ/TW, thông báo số  20-TB/TW thể hiện tinh thần quyết liệt, mạnh mẽ trong việc xử lý những cán bộ sai phạm, tha hóa, biến chất, kịp thời thay thế những cán bộ không còn đủ năng lực, uy tín”.

Mới nhất là thông tin Ban Chấp hành Trung ương thống nhất cho ông Phạm Bình Minh thôi giữ chức vụ Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Trung ương Đảng khoá XIII; ông Vũ Đức Đam thôi giữ chức vụ Uỷ viên Trung ương Đảng khoá XIII; thi hành kỷ luật Khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Trần Đình Thành - nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh uỷ, nguyên Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai.

Nhắc lại một số ý kiến cho rằng, nếu quá tập trung vào chống tham nhũng, tiêu cực sẽ làm "nhụt chí", "chùn bước" những người dám nghĩ, dám làm, sẽ làm "chậm" sự phát triển đất nước, Tổng Bí thư cho rằng: “Có thể khẳng định và thực tế đã chứng minh hoàn toàn ngược lại”.

Minh chứng ấy là chúng ta đã giữ vững ổn định chính trị xã hội, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, mở rộng quan hệ đối ngoại, củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân và bạn bè quốc tế; đồng thời bác bỏ luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, cho rằng xử lý cán bộ, đảng viên sai phạm là "đấu đá nội bộ", "phe cánh".

“Việc đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực chỉ làm "chùn bước" những ai có động cơ không trong sáng. Tôi đã nhiều lần nói rồi: "Ai không dám làm thì hãy đứng sang một bên để người khác làm"- Tổng Bí thư nói.

Thông điệp thứ hai, đó là sự “chùn bước” trong thực hiện các Nghị quyết đã đề ra. Nghĩa là khi đã có chủ trương, chính sách đúng, đã được thông qua thì phải làm, quyết tâm làm. Tuy nhiên, vẫn có một bộ phận cán bộ có tâm lý sợ sai, hoặc ngại khó, ngại khổ.

Tổng Bí thư nói: “Tôi đã nhiều lần nhấn mạnh, mỗi nghị quyết ra đời, vấn đề rất quan trọng có ý nghĩa quyết định vẫn là làm thế nào để tổ chức thực hiện thật tốt, có kết quả thiết thực, kiên quyết khắc phục tình trạng "Nghị quyết thì thật là hay, xem ra thực hiện còn gay trăm bề", hoặc "Đánh trống bỏ dùi", "Đầu voi, đuôi chuột".

Năm 2022 đánh dấu nhiều thành công mới nhưng vẫn cần xác định năm 2023 là một năm vẫn còn thách thức đòi hỏi thêm quyết tâm, bản lĩnh của từng cán bộ, đảng viên và của mỗi người dân.

Năm 2023 sẽ phải là năm không có chỗ cho sự chùn bước, để đất nước tiếp tục tiến lên.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn