MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Với việc xây dựng Trung tâm giám sát điều hành tập trung, các dữ liệu được thu thập đầy đủ, chính xác, giúp ích cho việc ra quyết định của chính quyền TPHCM. Ảnh: CafeF/Người đồng hành.

Đệ trình 5 việc lên thành phố thông minh

LÊ THANH PHONG LDO | 27/11/2017 06:27
TPHCM công bố đề án xây dựng thành phố thông minh giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến 2025. Thành phố thông minh là hướng tới việc đảm bảo môi trường sống thoải mái, tích cực, lành mạnh và an toàn.

Thành phố thông minh giúp chính quyền sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên tối ưu, từ đó nâng cao chất lượng phục vụ người dân và đảm bảo lợi ích cho thế hệ tương lai. 

Còn nhiều tiêu chuẩn chi tiết về thành phố thông minh, nghe qua thấy phấn khởi ở trong lòng. Nhưng có 5 việc trước mắt, đến năm 2020 mà làm được thì đúng là rất thông minh.

Dân sẽ không còn phải đi lại trong tình trạng kẹt xe liên tục, bất tận như hiện nay.

Dân sẽ không chịu đựng tình trạng ngập lụt triền miên như hiện nay.

Dân sẽ không sợ hãi vì môi trường nhiều tội phạm như hiện nay.

Dân sẽ không sống trong môi trường ô nhiễm như hiện nay (thực phẩm bẩn, không khí, nguồn nước, tiếng ồn).

Dân sẽ không bị nền hành chính lạc hậu hành hạ.

Chính quyền của thành phố thông minh có nhiều việc phải làm, nhưng để cho các sản phẩm và giá trị thông minh từ trên giấy trở thành hiện thực thì chính công dân cũng phải sống văn minh và thông minh. Sách lược quản lý điều hành dù hay ho đến mấy, nhưng thiếu sự ủng hộ, hợp tác và tham gia hành động của người dân thì cũng khó thành.

Văn minh là ra đường không xả rác, là buôn bán lương thiện không làm hàng gian hàng giả, không sản xuất chế biến thực phẩm bẩn, không xả nước thải ra môi trường. Văn minh là tham gia giao thông đúng luật, là chấp hành các quy định nơi công cộng, là tuân thủ pháp luật. Văn minh là cư xử có văn hóa, nói năng lịch sự, tôn trọng người khác.

Sống thông minh có nhiều cách, một trong những cách thể hiện sự thông minh là công dân biết khai thác tối đa các công cụ và tiện ích của thời đại công nghệ để tạo ra giá trị cho bản thân, tiết kiệm tối đa chi phí tiền bạc và thời gian.

Muốn có thành phố thông minh, yếu tố quyết định là phải có những con người thông minh. Đội ngũ cán bộ lãnh đạo, lực lượng công chức có trí tuệ, năng lực, tâm huyết mới có thể thực hiện được thành công các mục tiêu của đề án xây dựng thành phố thông minh.

Muốn như vậy, TPHCM phải cầu hiền tài, trải thảm đỏ một cách thành tâm, trọng thị.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn