MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chốt chặn ở phường Láng Hạ - Hà Nội. Ảnh: LDO

Dẹp chốt chặn nhếch nhác trong thành phố để thông suốt trong tư duy

Lê Thanh Phong LDO | 15/09/2021 11:06
Tấm ảnh đi theo bài viết này được chụp tại phường Láng Hạ - Thành phố Hà Nội. Bạn suy nghĩ gì về cái thứ gọi là chốt chặn này ở ngay Thủ đô?

Mời các bạn xem video "Muôn kiểu chốt vùng xanh "dở khóc dở cười" tại Hà Nội" để thấy đúng là khóc không được mà cười cũng chẳng xong.

Và không chỉ một điểm, mà rất nhiều điểm như vậy ở Hà Nội, TPHCM và nhiều địa phương đang bùng dịch.

Những chốt chặn bằng bàn ghế, thùng xốp, cửa gỗ bị hỏng, cục bê tông... làm cho phố phường u ám, nhếch nhác. Chống dịch cứ chống, sao lại cho phép làm xấu xí thành phố của chúng ta.

Đồng ý với chính quyền về việc lập các chốt kiểm soát để kiểm tra giấy đi đường khi địa phương thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16. Nhưng tất cả chốt trạm đó phải văn minh, lịch sự.

Văn minh trước hết là thái độ của nhân viên thi hành nhiệm vụ với người dân. Hãy cư xử với mọi người ra đường rất bình thường, cứ kiểm tra đúng nhiệm vụ, nhưng đừng nhìn họ như bệnh nhân hay thậm chí là người vi phạm pháp luật.

Xin lưu ý rằng, có những trường hợp vì bất khả kháng, vợ đau con ốm, phải chạy đi mua viên thuốc. Hãy cảm thông, hướng dẫn, hoặc giúp đỡ nếu có điều kiện. Đừng xem họ là người cố tình vi phạm.

Văn minh là chốt trạm sạch sẽ, không gây mất mỹ quan đô thị. Đừng biến thành phố đẹp đẽ của chúng ta thành những lô cốt, những "chiến lũy" như đang trong tình trạng chiến tranh. Giặc "cô vít" không hộ chiếu, không biên giới, nên cái chốt chặn bàn bàn ghế và dây kẽm gai không có ý nghĩa gì.

Còn nếu như để chặn người thì càng không nên. Con người đều có nhận thức và lòng tự trọng, ai lại chặn như vậy. Công nghệ đâu, pháp luật đâu?

Tại các chốt ngăn ranh giới tạm thời vùng xanh hay vùng đỏ, chỉ cần một sợi dây giăng ngang và bảng cấm là đủ. Camera theo dõi, ai vi phạm xử phạt thật nghiêm. Đó mới là quản lý xã hội bằng công nghệ và pháp luật. Chốt chặn bằng các loại vật liệu phế thải hiện nay dẫn dắt chúng ta về thời kỳ đồ đá.

Hãy dẹp bỏ hết những chốt chặn đó đi, chỗ nào cần thiết thì thay bằng biển thông báo nghiêm túc. Còn với những nơi không cần thiết thì dẹp luôn, đừng để nhìn đau con mắt.

TPHCM có ít nhất quận 7, huyện Củ Chi và Cần Giờ là vùng xanh. Vậy thì, các quận huyện này dẹp hết chốt chặn đi, chỉ giữ lại những trạm kiểm soát ở những điểm quan trọng.

Hà Nội và TPHCM là hai địa phương có tỉ lệ dân tiêm vaccine rất cao, gần 100% người từ 18 tuổi trở lên đã được tiêm mũi một, nhiều người được tiêm mũi hai và sẽ tiếp tục được tiêm cuốn chiếu.

Vậy thì, hãy quản lý công dân và phòng dịch trong điều kiện mới, sử dụng công nghệ thay cho thủ công, chuyển từ mô hình "cách ly triệt để" sang "thích nghi an toàn với dịch".

Dẹp bỏ những chốt chặn trong thành phố sẽ bắt đầu để thông suốt, giải tỏa, những "chốt chặn" trong tư duy.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn