MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hiện trường vụ va chạm giữa 2 xe tải trên Quốc lộ 6 sáng ngày 30.4. Ảnh: CTV

Đi chơi lễ 30.4 - 1.5 rồi về nhà, đừng đi thẳng vào… bệnh viện

Lê Thanh Phong LDO | 01/05/2023 12:51

Trong ngày nghỉ lễ 30.4, Cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý 9.619 tài xế vi phạm giao thông, phạt tiền gần 21 tỉ đồng, tạm giữ 159 ôtô, 4.301 xe máy, phương tiện khác.

Cũng trong một ngày, toàn quốc xảy ra 28 vụ tai nạn giao thông, làm tử vong 10 người, bị thương 8 người. So với ngày nghỉ lễ cùng kỳ năm 2022, giảm 1 vụ, giảm 2 người tử vong, giảm 1 người bị thương. Giảm, nhưng với số vụ tai nạn và thương vong như vậy vẫn còn quá cao.

Ngày nghỉ đi chơi nhưng nhiều người không chấp hành quy định của luật giao thông, gây tai nạn. Năm nào cũng vậy, dịp lễ nào cũng để lại những thiệt hại về nhân mạng, nhưng mọi người đều có vẻ coi thường. Tai nạn giao thông rất nhiều, nhưng ai cũng nghĩ là sẽ tránh mình ra, không mấy ai biết rằng mình đang là "nạn nhân dự khuyết".

Lấy cớ lễ lạt, uống rượu bia rồi lái xe, vi phạm quy định và đây chính là nguyên nhân gây ra tai nạn. Ngày 30.4, công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện xử lý 9.619 trường hợp vi phạm giao thông; tước 2.180 giấy phép lái xe các loại. Trong đó, vi phạm về nồng độ cồn 3.430 trường hợp.

Nhiều băng nhóm thanh thiếu niên tổ chức đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng, như nhóm phượt thủ tháo biển, độ pô trên Quốc lộ 6 - Hòa Bình, bị công an tạm giữ gần 20 phương tiện trong ngày 30.4.

Ngoài tai nạn giao thông, một "lối" đi vào bệnh viện khác là đánh nhau. Cứ dịp lễ, Tết, lại xảy ra nhiều vụ ẩu đả, gây thương tích, nặng thì mất mạng, nhẹ nhập viện. Đi chơi là để vui vẻ, không ai lại muốn kết thúc kỳ nghỉ thê thảm bằng chuyển từ khách sạn sang bệnh viện.

Đường vào bệnh viện thứ ba là ngộ độc rượu bia. Vui chơi thì cứ vui chơi, nhưng rượu bia quá đà, có nhiều trường hợp bị ngộ độc, bị tử vong, hoặc phải nhập viện cấp cứu.

Không ngộ độc thì cũng do quá say, không làm chủ được, tự té ngã, tự gây tai nạn cho mình.

Một người bị tai nạn, tử vong hoặc bị thương nhập viện, là thiệt hại cho bản thân, nhưng cũng gây ra thiệt hại lớn cho toàn xã hội.

Xin lưu ý, điều trị một ca chấn thương sọ não mất cả trăm triệu đồng, ngoài túi tiền của bệnh nhân, còn nhiều tổn thất khác mà xã hội phải gánh chịu.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn