MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa chúc mừng Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên. Ảnh: PD

Di sản, điểm tựa hay áp lực với tân Bộ trưởng Công Thương

Anh Đào LDO | 12/04/2021 12:50

“Bộ Công Thương là bộ hợp nhất nhiều bộ, đa ngành nên chưa có một bộ trưởng nào giỏi giang thông thạo tất cả các lĩnh vực mà Bộ quản lý. Và tôi không ngoại lệ”- Phát biểu đầu tiên trên cương vị tư lệnh ngành công thương của Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên.

Khi danh sách các tân bộ trưởng được Quốc hội phê duyệt, dư luận đã nhắc tới ông Nguyễn Hồng Diên với một chi tiết: Ông Diên là người “ngoài ngành”. Chưa một ngày trải qua bất cứ một vị trí nào trong ngành công thương. Vốn, nói như chính tân Bộ trưởng- rất đa ngành, đa lĩnh vực, hầu hết các ngành trọng yếu, với nhiều lĩnh vực phức tạp, nhạy cảm

Bù lại, tân Bộ trưởng cũng từng quản trị “đa lĩnh vực” cho đến nhiều năm lăn lộn với thực tế ở Thái Bình.

Có một điều chắc chắn là tân Bộ trưởng được thừa hưởng một di sản khổng lồ.

Chưa bao giờ, trong vòng một năm (2020), Việt Nam đã tham gia tới 3 hiệp định thương mại: Việt Nam – Liên minh châu Âu (EVFTA), Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực RCEP và Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Vương Quốc Anh (UKVFTA), nâng tổng số hiệp định tự do thương mại mà Việt Nam tham gia lên con số 14. Những FTA này đã mở ra một thị trường rộng lớn cũng chưa từng có, giành lợi thế cực lớn cho hàng hoá Việt Nam.

Chẳng hạn UKVFTA, một điều khoản trong FTA này quy định sau 6 năm, Vương Quốc Anh sẽ xóa bỏ thuế nhập khẩu đối với 99,2% số dòng thuế, tương đương 99,7% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam.

Ngay trong năm cả thế giới khốn đốn và ngưng trệ vì COVID-19, kim ngạch xuất khẩu Việt Nam vẫn duy trì tăng trưởng dương, ước đạt 281,5 tỉ USD, tăng 6,5%. Xuất siêu cả năm đến ngót 20 tỉ USD, và là năm thứ 5 liên tiếp đạt xuất siêu với mức thặng dư năm sau cao hơn năm trước.

Từ di sản khổng lồ, trở thành một điểm tựa để phát huy và vươn cao hay trở thành một gánh nặng, một áp lực, có lẽ, chỉ có thời gian mới có thể trả lời. Trong đó, kết quả sẽ là một chứng minh. Và chắc chắn, sẽ không có lý do “ngoại lệ”.

Ngược lại, dân mong tân Bộ trưởng làm tốt ở một ngành đa lĩnh vực, hầu hết trọng yếu, với nhiều lĩnh vực phức tạp, nhạy cảm, bởi khi đó, tân Bộ trưởng sẽ tự khẳng định “ngoài ngành” không phải là một yếu tố ngăn cản ông đi tới thành công và nhận được sự ủng hộ, tín nhiệm từ cử tri, nhân dân.

Sáng nay, tân Bộ trưởng cũng khẳng định quan điểm của ông là phát huy sức mạnh tập thể, trí tuệ của các cá nhân thông qua các quy chế, phân cấp phân quyền, kiểm tra giám sát... tranh thủ sự chỉ đạo tối đa của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, cơ quan Trung ương, sự đồng hành, ủng hộ của người dân.

Dân biết hết. Và chắc chắn là sẽ ủng hộ tân Bộ trưởng nếu những việc ông làm là vì nước vì dân.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn