MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Người dân tham gia vớt rác phao xốp trên vịnh Hạ Long. Ảnh: Hoàng Quỳnh

Di sản Thiên nhiên Thế giới vịnh Hạ Long đang bị rác bức tử

Lê Thanh Phong LDO | 16/04/2023 14:04

"Một tuần vớt 100.000 quả phao xốp trôi nổi trên vịnh Hạ Long", đó là tít bài báo trên Lao Động ngày 15.4, mời các bạn vào đọc và xem hình ảnh, để thấy rằng, vịnh Hạ Long đang bị rác bức tử.

Thành phố Hạ Long đặt mục tiêu xử lý cơ bản rác trên vịnh Hạ Long trước 30.4 tới.

Rác thải chủ yếu là phao xốp do các hộ dân nuôi trồng thủy sản tại các địa phương như Vân Đồn, Cẩm Phả, thành phố Hạ Long xả ra biển trong quá trình tháo dỡ, di dời các lồng bè.

Phải đi thu gom thôi, vì đã có nhiều du khách đến tham quan vịnh Hạ Long, chụp ảnh rác đưa lên mạng xã hội. Một thắng cảnh tuyệt vời nhưng ngập rác, "quan trên trông xuống, người ta trông vào", xấu hổ lắm.

Sau một tuần ra quân tổng lực thu gom phao xốp trôi nổi trên vịnh Hạ Long, thành phố Hạ Long thu gom được khoảng 2.000 m3 rác. Khối lượng này tương đương với khoảng 100.000 quả phao xốp.

Riêng tại Cẩm Phả, sau 14 ngày ra quân làm sạch môi trường biển, tính đến ngày 14.4, các lực lượng chức năng và các phường đã thu gom tổng số hơn 211.000 phao xốp, 906 mảng tre. Rác phao xốp là loại rác khó phân hủy và đặc biệt nếu để vỡ ra thành những mảnh nhỏ, rất khó thu gom.

Nhưng không chỉ rác phao xốp, trên vịnh Hạ Long còn nhiều loại rác khác. Các loại chai nhựa, bao nilon đổ xuống biển, 500 - 600 trăm năm chưa phân hủy hết. Thế thì với tình trạng xả rác như hiện nay, chẳng bao lâu vịnh Hạ Long là một vịnh rác.

Phải khẳng định rằng, vịnh Hạ Long đang bị rác tấn công, đang bị rác bức tử. Đổ cho rác thế thôi, nhưng thực chất là chính con người đã bức tử Di sản Thiên nhiên Thế giới bằng rác. Người dân xả rác, các loại tàu thuyền thải rác, du khách cũng góp phần phá hoại môi trường.

Sở hữu một di sản thiên nhiên tuyệt vời trong tay, nhưng đã không bảo vệ thật tốt, đó là thiếu trách nhiệm với tài nguyên của đất nước và với di sản của nhân loại.

Du khách nước ngoài đến vịnh Hạ Long, họ sẽ nghĩ gì khi một Di sản Thiên nhiên Thế giới nổi tiếng lại ngập đầy rác thải các loại. Liệu họ có còn lưu luyến để quay trở lại Việt Nam.

Du khách trong và ngoài nước đến vịnh Hạ Long để thưởng ngoạn di sản, liệu có còn thú vị, cảm xúc khi nhìn thấy dưới biển, trên bờ toàn là rác.

Phải cứu vịnh Hạ long bằng dọn cho bằng sạch các loại rác trên vịnh và dưới vịnh, nhưng quan trọng hơn là cấm mọi hành vi xả rác ra môi trường.

Không thể thay đổi nhận thức của người dân chỉ bằng tuyên truyền, kêu gọi không xả rác. Muốn trả lại vẻ đẹp cho vịnh Hạ Long thì phải xử phạt bất cứ ai xả rác.

Luật pháp có trong tay, nhưng chính quyền đã không áp dụng để xử lý các trường hợp xả rác.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn