MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Lực lượng chức năng TP.Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) bắt khẩn cấp đối tượng Y Hải Ayun. Ảnh: T.X

Dịch sẽ lây lan khi có những kẻ vác rìu đòi chém công an

Lê Thanh Phong LDO | 15/11/2021 12:32

Ngày 14.11, Công an TP.Buôn Ma Thuột thông tin đã bắt khẩn cấp Y Hải Ayun (33 tuổi, trú tại phường Tân Lập) vì có hành vi dùng rìu định chém công an đang làm nhiệm vụ tại chốt kiểm dịch COVID-19.

Vụ việc xảy ra ngày 11.11, Y Hải Ayun uống rượu, cầm 1 cây rìu đến chốt kiểm soát dịch rượt đuổi chém Thiếu tá Mai Đình Thắng (cán bộ Công an phường Tân Lập) đang làm nhiệm vụ tại chốt.

Cũng ngày 11.11 tại một bệnh viện ở huyện Đức Trọng, ông Nguyễn Duy Ngọ (cán bộ Đội cảnh sát Kinh tế - Ma túy), đã dùng súng bắn đạn caosu chĩa về phía 2 nhân viên y tế khi đưa con đến khám chữa bệnh tại Trung tâm y tế huyện Đức Trọng (Lâm Đồng).

Trưởng Công an huyện Lâm Hà cho biết, đơn vị đã có quyết định đình chỉ công tác 1 tháng đối với ông Nguyễn Duy Ngọ.

Y Hải Ayun là thường dân, uống rượu làm loạn ở chốt kiểm soát dịch, còn ông Nguyễn Duy Ngọ là cán bộ Đội cảnh sát Kinh tế - Ma túy, lại chĩa súng vào nhân viên y tế khi được yêu cầu phải đeo khẩu trang. Cán bộ có hiểu biết pháp luật nhưng không làm gương về chấp hành quy định phòng dịch, lại còn có hành vi vi phạm pháp luật.

Đã có nhiều người coi thường các quy định phòng dịch, lại tấn công, đe dọa người làm nhiệm vụ. Đây là một phần nguyên nhân làm lây lan dịch bệnh.

Dư luận từng lên án trước hành vi của một người đàn ông chỉ tay vào mặt công an và quát "mày công tác ở đội nào?", xảy ra ở Phan Thiết, Bình Thuận tối 30.10.

Đắk Lắk, Lâm Đồng, Bình Thuận đang có số lượng F0 tăng bất thường. Không chỉ các tỉnh trên, mà nhiều địa phương khác đang phải vất vả chống đỡ với dịch, thì những đối tượng chống đối hoạt động phòng dịch chẳng khác gì phá hoại.

Chuyển sang thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 đương nhiên sẽ xảy ra tăng ca lây nhiễm, cho nên cần có những biện pháp kiểm soát để không bùng dịch trong khi chờ đợi tiêm chủng vaccine đạt tỉ lệ 100% các đối tượng thuộc diện cần tiêm.

Trong lúc này, rất cần các lực lượng của chính quyền và người dân chấp hành kỷ luật, chỉ có kỷ luật mới giữ được thành quả chống dịch vừa qua, và chỉ có kỷ luật mới ổn định đời sống, sinh hoạt, bà con yên tâm làm ăn buôn bán, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh.

Muốn giữ được kỷ luật thì phải thực hiện hai biện pháp, một là tuyên truyền các quy định về phòng dịch để người dân luôn có ý thức chấp hành. Hai là xử lý thật nghiêm các trường hợp vi phạm, ngoài xử phạt hành chính, cần khởi tố hình sự nếu có căn cứ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn