MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
CSGT TP.HCM ra quân hút đinh để bảo đảm an toàn đi lại cho người dân trong dịp lễ. Ảnh: Chinh Hoàng

"Đinh tặc" chứ không phải rác thải để đến hẹn lại "ra quân" dọn dẹp

Hoàng Văn Minh LDO | 01/09/2023 06:18

Việc CSGT kéo xe hút đinh trên các quốc lộ để bảo đảm an toàn cho người đi đường chỉ giải quyết được phần ngọn của vấn nạn “đinh tặc”.

Nhằm đảm bảo an toàn cho người dân đi lại vui chơi trong những ngày nghỉ lễ 2.9 sắp tới, Đội CSGT Phú Lâm thuộc Phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an TP.HCM (PC08) phối hợp Công ty cổ phần đầu tư và phát triển hạ tầng IDICO (Công ty IDICO) kéo xe hút đinh trên QL1 đoạn qua địa bàn Q.Bình Tân.

Chỉ khoảng 30 phút di chuyển xe hút đinh trên QL1 ở cả 2 chiều đường, đoạn từ cầu vượt tỉnh lộ 10 đến Trạm thu phí An Sương - An Lạc (Q.Bình Tân), lực lượng chức năng thu gom được rất nhiều mảnh kim loại và cả đinh hình thoi.

Theo Trung tá Huỳnh Thúy Phượng, Phó đội trưởng Đội CSGT Phú Lâm, việc hút đinh, vật sắc nhọn trên QL1 cũng được đơn vị phối hợp các cơ quan chức năng và Công ty IDICO thường xuyên tổ chức thực hiện, nhằm giúp người dân đi lại an toàn, không xảy ra sự cố đáng tiếc.

Việc các hộ kinh doanh sửa, vá xe rải đinh - hay còn gọi là “đinh tặc” - trên các tuyến đường nhằm thu tiền vá xe, thay lốp của các phương tiện giao thông từ lâu là vấn nạn nhức nhối ở khắp các thành phố trên cả nước.

Đây là hành vi kiếm tiền không những bất chính mà còn cả bất nhân, là một loại tội phạm, bởi nó gây thiệt hại về tài sản và nguy hiểm đến tính mạng của người tham gia giao thông. Thực tế cũng đã cho thấy thời gian qua, đã có rất nhiều vụ tai nạn dẫn đến thương vong do “đinh tặc” gây ra ở TP.HCM và nhiều địa phương trong cả nước.

Tuy vậy thì bao năm nay, chưa thấy có địa phương nào có được mô hình phòng chống “đinh tặc” hiệu quả (dù không quá khó để nhận diện thủ phạm) để nhân rộng cho các địa phương khác học tập.

CSGT phối hợp với các đơn vị để ra quân hút đinh trong các dịp lễ, Tết là hành động có ý nghĩa, thiết thực, là một nét đẹp. Tuy nhiên thì những “nét đẹp” như thế này chỉ có tính nhất thời, mới chỉ động đến phần ngọn chứ chưa chạm đến phần gốc của vấn đề. Một mặt nó còn cho thấy sự xem nhẹ, thậm chí bất lực của cơ quan chức năng đối với nạn “đinh tặc”.

Muốn giải quyết tận gốc, ngoài ra quân hút đinh; tổ chức vận động tuyên truyền các hộ kinh doanh sửa, vá xe không rải đinh; cơ quan chức năng cần quyết tâm, mạnh tay bằng các hình phạt kèm theo, ví như cấm "đinh tặc" hành nghề sửa chữa, vá xe vĩnh viễn để xử lý dứt điểm vấn nạn này. Thậm chí phải bắt, đưa ra xét xử lưu động để vừa tuyên truyền vừa răn đe các đối tượng khác.

“Đinh tặc” chứ không phải là rác thải hay bèo trong ao, để mỗi dịp lễ Tết cơ quan đoàn thể lại tổ chức các đoàn liên ngành cùng ra quân dọn dẹp rồi đâu lại vào đấy, “mèo lại hoàn mèo”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn