MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Người dân Đà Nẵng tự gỡ bỏ các số điện thoại quảng cáo ở trước nhà mình. Ảnh: Nguyễn Linh

Dọn “rác” trụ điện, cứ thẳng tay như Đà Nẵng mà làm

Hoàng Văn Minh LDO | 02/03/2024 17:58

Cuối cùng thì thành phố Đà Nẵng cũng chọn cách đã được đề xuất từ rất lâu rồi nhưng cả nước không ai chịu làm để dọn “rác” trụ điện - là khóa số điện thoại.

Phố phường Đà Nẵng, có khoảng thời gian khá dài “diện mạo sạch, đẹp, văn minh” nhờ kiểm soát tốt tình trạng quảng cáo rao vặt sai quy định.

Tuy nhiên, gần đây, theo thừa nhận của Sở Giao thông Vận tải (GTVT) thì tình trạng quảng cáo rao vặt sai quy định tái xuất hiện nhiều và có chiều hướng gia tăng làm ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông. Đồng thời gây phản cảm và mất mỹ quan đô thị, đặc biệt là tại các trụ biển báo, trụ biển tên đường, trụ đèn tín hiệu, hộ lan, dải phân cách...

Đà Nẵng đề ra nhiều giải pháp để xử lý tình trạng này. Trong đó, có giải pháp được đánh giá là nặng tay khi Sở Thông tin và Truyền thông (TTTT) ban hành các công văn về việc cắt cung cấp dịch vụ đối với số điện thoại quảng cáo, rao vặt trên địa bàn thành phố.

Trong đó, yêu cầu các công ty viễn thông tại Đà Nẵng ngừng cung cấp dịch vụ đối với 108 số điện thoại quảng cáo, rao vặt. 108 số điện thoại này, không chỉ bị ngừng cung cấp dịch vụ mà còn không được phục hồi.

Thực tế thì “rác” trụ điện hay dán quảng cáo, rao vặt trên các trụ đèn, cột điện là một vấn nạn của hầu hết thành phố khác trên cả nước. Và để xử lý dứt điểm nạn dán quảng cáo, rao vặt trên các trụ đèn, cột điện là không dễ.

Nhiều địa phương, như gần nhất là TPHCM đã có một cách làm hay, nhưng sau đó lại trở thành không giống ai khi cho thí điểm quấn cỏ nhựa quanh thân khoảng 1.300 trụ đèn, cột điện trên các tuyến đường ở Quận 5 để ngăn tình trạng dán quảng cáo, rao vặt trái phép.

Dĩ nhiên thí điểm kiểu không giống ai này sau đó phải sớm dừng lại vì không những góp phần làm xấu mỹ quan đô thị, gây tốn kém tiền ngân sách, nhưng lại không cho thấy sự bảo đảm về hiệu quả ngay nhãn tiền.

Trong khi, một trong những giải pháp có tính căn cơ gốc rễ như có chế tài để điều tra, xử lý, khóa các số điện thoại được ghi trên các tờ rơi, quảng cáo, rao vặt… như Đà Nẵng đang làm, mặc dù được đề xuất từ rất lâu nhưng không hiểu sao lại chưa thấy có địa phương nào áp dụng.

Cũng có nhiều ý kiến cho rằng, vấn đề cốt lõi vẫn là ý thức và trách nhiệm cùng chung tay để xây dựng thành phố có “diện mạo sạch, đẹp, văn minh” của những người kinh doanh dịch vụ. Chứ giải pháp “khóa” vĩnh viễn số điện thoại thì có phần nặng tay, hà khắc với người dân. Là chưa nói đến việc khóa số này thì có thể “mọc” lên số khác.

Lý lẽ này không thuyết phục bởi ý thức là chuyện hiển nhiên và quá lý tưởng. Nhưng đến bao giờ thì người dân mới có ý thức? Với lại, trong thời buổi cái gì cũng “chính chủ” như hiện nay, để “mọc” một số điện thoại mới cũng không hề dễ. Và tốc độ “mọc” số cũng không thể nào đua lại với biện pháp khóa số trên máy của cơ quan chức năng.

Nên cách làm hiệu quả nhất cho giải pháp chống “rác” trụ điện, là cứ mạnh tay mà khóa số điện thoại như Đà Nẵng đang làm!

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn