MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Đồng hành, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp là “sâu rễ bền gốc”

LÊ THANH PHONG LDO | 14/09/2024 07:03

Quảng Ninh, Hải Phòng có nhiều doanh nghiệp bị thiệt hại sau bão, cần được hỗ trợ để phục hồi.

Cơn bão Yagi đã để lại hậu quả rất nặng nề, nhiều doanh nghiệp nuôi trồng thủy sản, nông sản, lâm sản, dịch vụ du lịch bị thiệt hại nghiêm trọng. Trong đó, có nhiều đơn vị là khách hàng hiện đang vay vốn tại các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh.

Ngày 11.9, tại Quảng Ninh, Ngân hàng Nhà nước tổ chức buổi làm việc nắm bắt tình hình thiệt hại của ngân hàng, khách hàng tại hai tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, xác định tình hình doanh nghiệp bị thiệt hại sau bão.

Phó Thống đốc Thường trực NHNNVN Đào Minh Tú khẳng định, sau bão là trách nhiệm của ngành ngân hàng chia sẻ khó khăn với người dân, doanh nghiệp. Có những hỗ trợ trong vấn đề vay vốn để người dân có cơ hội làm ăn, sản xuất lại, từ đó mới có nguồn tiền hoàn trả lại ngân hàng.

Ông Lê Trung Thành - Phó Tổng Giám đốc BIDV - cho rằng, đánh giá từng trường hợp khách hàng để có phương án cơ cấu lại nợ, giãn nợ, giảm lãi… ban hành gói tín dụng với mức lãi suất hợp lý, quy mô hợp lý để đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp hồi phục sau cơn bão.

Những ý kiến phân tích, đề xuất rất phù hợp, thiết thực, đó chính là "khoan thư sức dân", sức dân ở đây là doanh nghiệp, đó chính là kế "sâu rễ bền gốc".

Nhiều cơ sở bị trôi dạt mất bè nuôi thủy sản, hơn 20 tàu du lịch bị sóng đánh chìm tại cảng Tuần Châu, nhiều nhà hàng, khách sạn bị đổ nát, nhiều cơ sở kinh doanh du lịch bị sập, hư hỏng hoàn toàn. Để sửa chữa, xây dựng lại các cơ sở sản xuất kinh doanh, cần số tiền rất lớn.

Điều cần chia sẻ với cộng đồng doanh nghiệp, đó là sau đại dịch COVID-19, chỉ mới đầu tư để lấy lại sức mới vài năm, nay bị cơn bão dữ tàn phá. Hết dịch bệnh lại tan hoang vì thiên tai.

Cho nên, doanh nghiệp được giãn nợ, được vay vốn với lãi suất mức ưu đãi, thì sẽ có thêm điều kiện, cơ hội để làm ăn. Doanh nghiệp hoạt động tốt sẽ giữ được việc làm cho hàng vạn lao động, đóng thuế cho nhà nước, có tích lũy để trả nợ ngân hàng. Xét cho cùng, ngân hàng hỗ trợ doanh nghiệp trong lúc này là cứu nhau, để tất cả cùng tồn tại và phát triển.

Không chỉ Quảng Ninh, Hải Phòng, mà doanh nghiệp ở các địa phương khác bị thiệt hại do mưa bão, ngập lụt, sạt lở, cũng cần được các ngân hàng xem xét hỗ trợ kịp thời để phục hồi sản xuất kinh doanh.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn